Lần đầu tiên thai phụ được trải nghiệm 'Hành trình vượt cạn'

Bắt đầu từ ngày 31/8, bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành trình vượt cạn” dành riêng cho thai phụ và gia đình, đặc biệt là những người lần đầu mang thai.

Theo đó, khi tham gia chương trình trải nghiệm “Hành trình vượt cạn”, không chỉ thai phụ mà ngay cả người chồng, người thân trong gia đình của thai phụ cũng sẽ tham gia và có được sự chuẩn bị tốt hơn về tâm lý.

Hành trình sẽ xuất phát từ phòng tham vấn, nơi thai phụ được hướng dẫn cần chuẩn bị những gì trước khi sinh con, khi có dấu hiệu gì thì đến bệnh viện. Sau đó, thai phụ được hướng dẫn đến phòng nhận bệnh, phòng chờ sinh, phòng sinh.

Lần đầu tiên thai phụ được trải nghiệm 'Hành trình vượt cạn' ảnh 1

Phụ nữ mang thai sẽ được tham quan quá trình sinh nở thực tế thông qua chương trình trải nghiệm “Hành trình vượt cạn”.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, khi mang thai đa số thai phụ thường có tâm lý lo lắng, không thoải mái, dẫn đến không có sự phối hợp tốt với bác sỹ trong suốt quá trình sinh đẻ. Thậm chí, có người xem "vượt cạn" là một hành trình khó khăn, đau đớn và là “cơn ác mộng”, lâu dần sinh ra tâm lý sợ sinh con.  Có những thai phụ thì có nhiều băn khoăn, thắc mắc không biết hỏi ai, không được ai hướng dẫn.

Dù đã trải qua lớp tiền sản, nhưng do lần đầu mang thai nên chị Lê Thị Hồng Nhung (quận 5) tỏ ra khá lo lắng khi nghĩ đến việc sinh con trong bệnh viện. Khi biết tại bệnh viện Hùng Vương có chương trình trải nghiệm "Hành trình vượt cạn", chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia.

"Sau khi được trải nghiệm thì tôi đã rõ lúc đi sinh mình sẽ phải chuẩn bị những gì, đi qua những phòng nào, thậm chí được chứng kiến trực tiếp cảnh sinh nở. Lúc đầu tôi cũng hơi sợ, nhưng sau đó mình nhận thấy nếu như mình làm theo bác sỹ hướng dẫn, phối hợp tốt thì việc sinh con cũng không đáng sợ như mình nghĩ trước kia”, chị Nhung chia sẻ.

Đặc biệt, trong trải nghiệm "Hành trình vượt cạn", các thai phụ sẽ được đưa đến một phòng sinh để được chứng kiến một ca sinh bình thường với những hướng dẫn thai phụ cần phối hợp như thế nào để cuộc "vượt cạn" được thuận lợi. Sau đó, thai phụ được đưa đến phòng vật lý trị liệu để được giải đáp những thắc mắc và xả stress.

Cùng với thai phụ, trong suốt hành trình, người chồng, người thân trong gia đình cũng được hướng dẫn cách xử lý tình huống, cách hỗ trợ thai phụ khi đi sinh con.

Bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết, chương trình tham quan trải nghiệm “Hành trình vượt cạn” sẽ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ 5 hàng tuần tại Bệnh viện Hùng Vương. Cùng với các lớp tiền sản, chương trình trải nghiệm “Hành trình vượt cạn” hy vọng sẽ mang lại sự yên tâm cho thai phụ và gia đình cũng như lưu lại kỷ niệm đẹp về “Hành trình vượt cạn” an toàn của người phụ nữ.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.