Lần đầu tiên smartphone trang bị 4 camera chuyên selfie có giá dưới 7 triệu đồng

Đây được xem là "siêu phẩm" của hãng điện thoại thương hiệu Việt - Mobiistar khi tích hợp đủ các xu hướng được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay mà các điện thoại cao cấp khác đều có.

Đó là  sản phẩm Prime X Max vừa mới được hãng điện thoại Việt mobiistar cho ra mắt vào ngày 21/9. Điểm nhấn của sản phẩm này là camera kép selfie cả trước lẫn sau, màn hình vô cực mở rộng sắc nét.

Theo đó, bộ camera kép trước của Prime X Max gồm 1 camera có độ phân giải 20 megapixel, cảm biến Sony IMX376, với khẩu độ F2.0 và độ lớn cảm biến 1/2.8’ cho phép thu sáng tốt hơn, chụp tốt trong môi trường ánh sáng yếu.

Lần đầu tiên smartphone trang bị 4 camera chuyên selfie có giá dưới 7 triệu đồng ảnh 1

Prime X Max kết hợp đủ các xu hướng hiện giới trẻ yêu thích với 2 camera kép trước và sau, màn hình vô cực mở rộng. Ảnh: CTV

Kèm với chiếc camera selfie khủng này là một camera thứ 2 có góc siêu rộng 120 độ, giúp chụp ảnh selfie nhóm đông người. Cả hai camera này đều được trang bị các chế độ làm đẹp gương mặt khi selfie và đặc biệt có cả tính năng làm mờ hậu cảnh ảnh selfie (xóa phông selfie).

Bộ camera kép sau bao gồm một camera chụp ảnh 13MP, cảm biến OmniVsion với khẩu độ F2.0 cho khả năng chụp tối tốt và khả năng chụp pro-mode, phơi sáng đến 12s. Chiếc camera thứ 2 với độ phân giải 5MP làm nhiệm vụ đo khoảng cách từ camera đến vật thể trong ảnh, xác định thông số về độ sâu trường ảnh (DoF-Depth of Field).

Các thông số này kết hợp với ảnh chụp trên camera chính sẽ cho ra những bức ảnh với hiệu ứng bokeh, chụp ảnh chân dung xóa phông trực tiếp trên màn hình, vốn đang được người dùng khám phá ưa chuộng

Bên cạnh chú trọng làm đẹp, sản phẩm này còn trang bị màn hình 6.0 inch HD+ tỉ lệ 18:9 với viền màn hình được thiết kế mỏng, theo xu hướng vô cực giúp việc trải nghiệm nội dung trên màn hình được nhiều hơn. Ngoài ra, cấu hình máy cũng được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio P25 cùng bộ nhớ RAM 4GB, thoải mái lưu trữ với bộ nhớ trong 64GB, dung lượng pin 4010 mAh.

Lần đầu tiên smartphone trang bị 4 camera chuyên selfie có giá dưới 7 triệu đồng ảnh 2

Zumbo S2 Dual chú trọng camera kép selfie góc rộng với giá chỉ 3.790.000 đồng. Ảnh: CTV

Bất ngờ hơn, mặc dù máy hội đủ những yếu tố mà các sản phẩm cao cấp đi trước đã có nhưng giá lại thấp hơn một nửa so với các máy khác đang bán trên thị trường, chỉ có 6.789.000 đồng.

Bên cạnh con Prime X Max, mobiistar cũng cho ra thêm sản phẩm Zumbo S2 Dual với triết lý “Selie không chỉ đẹp mà phải đông đủ, giá hợp lý”. Đây là sản phẩm kế thừa từ Zumbo S2 ra mắt hồi tháng 5 vừa qua, tuy nhiên được nâng cấp đặc biệt về camera selfie.

Theo đó, mobiistar đã đưa camera selfie thành cụm camera kép bao gồm một camera 13MP với góc rộng 80 độ và một camera góc siêu rộng 120 độ được trang bị 6 lớp thấu kính, giúp phục vụ nhu cầu selfie đẹp hơn, nhất là trong các trường hợp selfie nhóm có đông người tham gia.

Bên cạnh đó, Mobiistar còn tích hợp các hiệu ứng chỉnh ảnh làm đẹp gương mặt cho cả 2 camera trước góc rộng và góc siêu rộng, giảm thiểu hiệu ứng “mắt cá” khi selfie góc rộng. Bên cạnh sự nâng cấp đáng giá về camera, Zumbo S2 Dual cũng sở hữu cấu hình tốt bên trong với bộ xử lý MT67373T, RAM 3GB cùng bộ nhớ trong 32GB, pin 3000 mAh. Không làm thất vọng người dùng, giá của sản phẩm này chỉ có 3.790.000 đồng.

Hải Yên

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.