Lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023, giá dầu Brent vượt mốc 84 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 27/7, với dầu Brent lần đầu tiên vượt mốc 84 USD/thùng kể từ tháng 4/2023.
Chú thích ảnh
Giếng dầu South Belridge ở hạt Kern, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ cắt giảm sản lượng và tâm lý lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc cũng như sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong phiên giao dịch này, giá dầu Brent tăng 1,32 USD (1,6%) lên 84,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 1,31 USD (1,7%) lên 80,09 USD/thùng.

Các nhà phân tích của UBS cho biết, thị trường dầu mỏ đang thiếu nguồn cung và giá dầu Brent sẽ có khả năng tăng lên 85-90 USD/thùng trong những tháng tới.

Thị trường ngày càng nghiêng về dự báo rằng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ và điều này sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Jim Ritterbusch, Chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois nhận định rằng trong môi trường hiện nay, các tài sản rủi ro như dầu mỏ đang trở nên hấp dẫn hơn.

Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của Phillip Nova cho biết, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu tăng cường các biện pháp hỗ trợ để vực dậy nền kinh tế, từ đó làm gia tăng hy vọng về khả năng nhu cầu dầu mỏ phục hồi tại đất nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Thị trường cũng tập trung theo dõi cuộc họp của các Bộ trưởng OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/8, để định hướng kinh doanh trong thời gian tới.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.