Lần đầu tiên Hạm đội phương Bắc Nga và Hải quân Nhật Bản tập trận chung

Ngày 10/11, Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết cuộc tập trận hải quân chung chống cướp biển của nước này và Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden.
Chú thích ảnh
Tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk của Nga tham gia cuộc tập trận chống cướp biển với Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Hạm đội phương Bắc nêu rõ mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường hợp tác giữa các tàu chiến của Nga và Nhật Bản trong cuộc chiến chống cướp biển và chống khủng bố.

Tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk của Nga và tàu khu trục Ikazuchi của Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các tàu của hai nước sẽ trao đổi thông tin, phát hiện những tàu khả nghi, tiến hành các cuộc tấn công giả tưởng và diễn tập phá vỡ vòng vây.

Đây là lần đầu tiên Hạm đội phương Bắc Nga và Hải quân Nhật Bản tập trận chung.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).