Lần đầu tiên con người có thể chạm tới lớp phủ địa chất của Trái đất

Một nhóm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Nhật Bản đã sẵn sàng cho lần đầu tiên con người chạm vào lớp phủ địa chất của Trái đất.
Lần đầu tiên con người có thể chạm tới lớp phủ địa chất của Trái đất ảnh 1

Mô phỏng hành trình nghiên cứu của các nhà khoa học vào lớp phủ địa chất của Trái đất.

Theo Sputnik, lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học tại Cơ quan Khoa học Trái đất – Đại dương và Công nghệ của Nhật Bản đang lên kế hoạch khoan qua lớp vỏ Trái đất để chạm đến lớp phủ địa chất với cuộc nghiên cứu sơ bộ dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới.

Dự án nhằm giúp các nhà khoa học thám hiểm lớp vỏ đại dương và nghiên cứu vi khuẩn có thể tồn tại ở độ sâu bao nhiêu bên trong lòng hành tinh Trái đất. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cấp vốn cho dự án với hy vọng cuộc nghiên cứu có thể giúp khám phá những cách tốt hơn để dự báo động đất.

Theo kế hoạch, một mũi khoan sẽ được thả xuống 4 km xuống dưới đại dương trước khi khoan xuyên qua 6 km vào lớp vỏ Trái đất để đến đích tại 3 vùng biển ngoài khơi Hawaii, Mexico và Costa Rica. Hoạt động khoan được kỳ vọng bắt đầu trước năm 2030.

Tiến sĩ Natsue Abe, nhà nghiên cứu của dự án cho hay: “Các nhà địa chất học từ lâu đã nghiên cứu bề mặt của Trái đất, cố gắng hiểu Trái đất được hình thành như thế nào và sẽ tiến hóa ra sao trong tương lai. Tuy nhiên, họ vẫn không biết các thành tố chính xác của lớp phủ địa chất hay nhiệt độ chính xác của nó. Họ cần dữ liệu này để có thể đưa ra những giả thuyết chính xác về chính Trái đất”.

Theo bà, đến nay, các nhà khoa học chỉ biết lớp phủ địa chất của Trái đất không phải dạng chất lỏng như nham thạch mà là đá cứng. Dù đây là nỗ lực đầu tiên nhằm chạm tới lớp phủ địa chất của Trái đất, song bà cho biết từng có một dự án trước đó có tên “Moho” bắt đầu từ đầu những năm 1960, với tham vọng khoan qua lớp vỏ Trái đất vào ranh giới giữa lớp vỏ và lớp phủ địa chất.

Các tàu khoan Chikyu tối tân nhất và lớn nhất hiện nay sẽ được sử dụng phục vụ cuộc nghiên cứu.

Vũ Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.