Lần đầu tiên châu Á có tỷ phú trong Top 3 người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã trở thành người giàu thứ ba thế giới theo chỉ số các tỷ phú của Bloomberg được công bố ngày 30/8, đánh dấu lần đầu tiên châu Á có tỷ phú đứng trong Top 3.
Chú thích ảnh
Chủ tịch tập đoàn Adani, ông Gautam Adani, phát biểu trong cuộc họp báo tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 23/12/2010. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tỷ phú tự thân này có giá trị tài sản ròng tăng hơn gấp đôi lên 137,4 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 20 bậc, chỉ xếp sau tỷ phú Elon Musk và tỷ phú Jeff Bezos.

Ông Adani, 60 tuổi, đầu tư vào các cảng và giao dịch hàng hóa, và hiện điều hành tập đoàn lớn thứ ba Ấn Độ, với các hoạt động từ khai thác than và dầu ăn đến các sân bay và truyền thông. 

Ông Adani thăng hạng về giá trị tài sản nhờ giá trị vốn hóa thị trường của các công ty đã niêm yết cổ phiếu mà ông sở hữu tăng mạnh, khi các nhà đầu tư ủng hộ sự mở rộng mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh cũ và mới của Adani Group.

Giá cổ phiếu của công ty Adani Enterprises mà tỷ phú Adani sở hữu 75% cổ phần tăng hơn 2.400% kể từ tháng 3/2020 và tăng gấp đôi giá trị trong sáu tháng qua. 

Việc giá cổ phiếu của các công ty khác trong Adani Group như Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports và Adani Green Energy tăng mạnh đã đưa ông Adani vượt tỷ phú khác của Ấn Độ là ông Mukesh Ambani.

Sinh ra tại thành phố Ahmedabad thuộc bang phía Tây Gujarat, trong một gia đình trung lưu, ông Adani đã bỏ dở đại học để làm việc trong ngành chế tác kim cương, trước khi mở công ty xuất khẩu vào năm 1988.

Vào năm 1995, ông đã giành được hợp đồng xây dựng và vận hành cảng vận tải biển thương mại tại Mundra, bang Gujarat, cảng sau đó đã trở thành cảng lớn nhất của Ấn Độ. 

Trong khi đó, ông Adani cũng tham gia vào lĩnh vực nhiệt điện và khai thác than tại Ấn Độ và nước ngoài. 

Trong những năm gần đây, Adani Group mở rộng hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu, xi măng, trung tâm dữ liệu và tinh chế đồng, bên cạnh việc đầu tư vào năng lượng tái tạo với các mục tiêu tham vọng. 

Các khoản đầu tư gần đây trong lĩnh vực truyền thông tại Ấn Độ và nỗ lực phát triển sóng phát thanh, truyền hình 5G đưa đến nhận định tập đoàn của tỷ phú Adani có thể sớm hiện diện trong các lĩnh vực mà tập đoàn Reliance Industries của tỷ phú Ambani chiếm ưu thế.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.