Lần đầu tiên, BV Thủ Đức thay khớp gối thành công cho bệnh nhân rối loạn đông máu

Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân mắc rối loạn đông máu.
Sáng 15/7, BS Nguyễn Thị Bích Uyên, Phó Trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết bệnh nhân được phẫu thuật thành công là anh V.V.C, 23 tuổi, cư trú tại tỉnh Thái Bình, đã điều trị bệnh Hemophilia A (rối loạn đông máu) tại khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức từ cuối năm 2016.

Thời gian qua, bệnh nhân thường xuyên phải nhập viện với các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, chảy máu răng và xuất huyết khớp gối. Theo lời kể của bệnh nhân, dù đã đi nhiều bệnh viện xin được phẫu thuật khớp gối nhưng hầu hết các bệnh viện đều ngại can thiệp phẫu thuật, bởi nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật là rất cao.

Đầu tháng 7/2017, anh V.V.C nhập viện trở lại tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau đớn, không đi lại được do thoái hóa khớp gối rất nặng. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ khoa Nội Tổng quát nhận thấy bệnh nhân trong tình trạng thoái hóa khớp gối nặng, đứt dây chằng bên trong và giãn dây chằng bên ngoài gối phải.

"Đối với một bệnh nhân bình thường thì khi thoái hóa khớp gối cần phải được phẫu thuật để thay khớp gối, tái tạo dây chằng để có thể đi lại, giải quyết tình trạng đau, sưng tấy và giới hạn vận động chi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân V.V.C do đã điều trị bệnh Hemophilia A thể nặng thì khó có thể thực hiện do nguy cơ không thể cầm được máu trong quá trình phẫu thuật, có thể tử vong ngay trên bàn mổ", BS Nguyễn Thị Bích Uyên phân tích.

Theo BS Hoàng Văn Hải ,Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, sau khi hội chẩn kỹ càng với các chuyên Khoa Nội tổng quát, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Tim mạch, các bác sỹ Bệnh viện quận Thủ Đức đã quyết định thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Mọi việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và tăng cường kiểm soát tất cả các tình huống có thể xảy ra cho cuộc mổ, đặc biệt là đảm bảo đầy đủ các yếu tố đông máu.
 
Trưa ngày 12/7, sau 3 giờ, kíp mổ đã thực hiện thành công phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo kết hợp tái tạo dây chằng gối phải cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sỹ và điều dưỡng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình theo dõi hàng giờ để kiểm soát kịp thời nguy cơ chảy máu sau mổ. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, chưa phát hiện chảy máu vết mổ và đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi.

Hiện Bệnh viện quận Thủ Đức đang tiếp nhận và điều trị cho gần 100 bệnh nhân Hemophilia. Với lợi thế là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, các bệnh nhân đều được chăm sóc toàn diện về bệnh và các biến chứng của bệnh Hemophilia như điều trị viêm gan siêu vi, chăm sóc răng hàm mặt, vật lý trị liệu… Bệnh nhân V.V.C là trường hợp đầu tiên phẫu thuật thay khớp gối và tái tạo dây chằng thành công.


Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang đã có Công văn số 1984/IPN-ATTP thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.844 ca tay chân miệng trong tuần 41, tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 40.446. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời.