Lần đầu lên tiếng sau vụ Wagner, Tổng thống Biden nói Mỹ không liên quan

Tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ không liên quan đến cuộc nổi của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC ngày 2/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNBC ngày 26/6, phát biểu từ Nhà Trắng, ông Biden nói: “Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi không liên quan gì đến việc này”. Theo ông Biden, đây là chuyện trong hệ thống của Nga.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông đã theo dõi các diễn biến vụ Wagner nổi dậy vũ trang và đã trao đổi với các đồng minh thân cận qua Zoom.

Ông Biden bình luận: “Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn về việc chuyện này sẽ thế nào. Kết quả cuối cùng của tất cả những điều này vẫn còn phải xem. Nhưng dù điều gì xảy ra tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng ta thống nhất chặt chẽ với nhau trong cách chúng ta hiểu và ứng phó với các tình huống”.

Ông Biden cho biết ông cũng đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đảm bảo rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống lên tiếng công khai về vụ Wagner.

Trước đó, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng phát biểu: “Chúng tôi tập trung vào những gì đang diễn ra ở Ukraine”. Ông gọi cuộc nổi dậy là vấn đề nội bộ của Nga và cho biết còn quá sớm để biết điều này sẽ gây ra những tác động gì đối với Ukraine, Nga và phần còn lại của châu Âu.

Liên quan tới vụ việc, hãng thông tấn RIA ngày 26/6 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Nga để thảo luận về tình hình an ninh của phái bộ ngoại giao này sau vụ nổi loạn của Wagner. Khi được hỏi liệu Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy có liên hệ với Bộ Ngoại giao nước sở tại liên quan tới vụ Wagner hay không, nguồn tin cho hay: "Đại sứ quán Mỹ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Nga qua email".

Trước đó, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, đã nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược Rostov-on-Don. Cuộc nổi dậy kéo dài chưa đầy 24 giờ và đã được giải quyết dưới vai trò trung gian của Belarus.

Điện Kremlin ngày 24/6 cho biết theo thỏa thuận, ông Prigozhin sẽ tới Belarus và vụ án hình sự mà nhân vật này phải đối mặt sẽ được khép lại, cũng như cuộc nổi loạn vũ trang vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong thông báo gửi báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các lực lượng Wagner sẽ rút về khu lều trại dã chiến nhằm chấm dứt đổ máu. Bên cạnh đó, ông Prigozhin và các thành viên của Wagner sẽ không bị truy tố, nếu tuân thủ thỏa thuận.

Ông Peskov cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng gửi lới cảm ơn tới Tổng thống Lukashenko trong vai trò trung gian giúp xử lý cuộc nổi loạn này.

Ông Peskov tuyên bố Moskva sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố tại nhiều khu vực của Nga.

Sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật phân tích tình hình trong nước.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.