Lạm thu phí dịch vụ, ANZ bị phạt khoảng 2,25 triệu USD

ANZ – một trong năm ngân hàng lớn nhất của Australia – sẽ phải nộp phạt 3 triệu AUD (khoảng 2,25 triệu USD) cho việc thu phí tư vấn mà không gửi báo cáo đánh giá hàng năm về các khoản đầu tư của hơn 10.000 khách hàng trong giai đoạn 2006-2013.

Ngày 6/4, Ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia (ASIC) cho biết ANZ đã ký biên bản cam kết thực thi các hình thức phạt. Ngân hàng này cũng đồng ý chi khoản tiền đền bù cho các khách hàng có liên quan.

Tính đến thời điểm hiện nay, ANZ đã chi 46,81 triệu AUD (khoảng 35,1 triệu USD) nhằm khắc phục lỗi dịch vụ nói trên với tổng các khoảng tiền đền bù cho khách hàng vào khoảng 46,85 triệu AUD (35,14 triệu USD).

Sự kiện lạm thu phí dịch vụ tài chính tại Australia được ASIC bắt đầu tiến hành điều tra từ năm 2015, sau khi có các báo cáo liên quan tới việc nhiều công ty tài chính đã không thường xuyên gửi bản đánh giá tiềm năng đầu tư dành cho các khách hàng đã đăng ký và chi trả dịch vụ này.

Theo biên bản kết luận điều tra của ASIC, ANZ đã không cung cấp báo cáo đánh giá hàng năm cho khách hàng của ngân hàng này, mặc dù đã chủ động thu phí dịch vụ, đồng thời ANZ cũng vi phạm Điều lệ hoạt động của tổng công ty khi không cập nhật hệ thống và thông báo tiến trình đầy đủ đối với đối tượng khách hàng có đăng ký dịch vụ tư vấn tài chính.

Ngoài ANZ, có tới 21 công ty dịch vụ tư vấn tài chính khác, trong đó có cả các công ty con thuộc nhóm năm ngân hàng lớn nhất Australia bao gồm Commonwealth, NAP, Westpac và AMP, cũng thuộc diện bị điều tra.

Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.