Làm thế nào để biết chế độ trợ cấp ốm đau đã được giải quyết?

Bạn đọc hỏi: Tôi bị bệnh và có giấy xác nhận hưởng chế độ ốm đau từ ngày 4/9 đến ngày 11/9/2020. Sau khi đi làm lại, tôi có nộp đầy đủ giấy tờ cho bộ phận nhân sự công ty trong tháng 9/2020, nhưng đến nay bộ phận nhân sự cho biết cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa giải quyết? Vậy, tôi phải làm như thế nào để biết tiền hưởng ốm đau đã trả về công ty hay chưa?
Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại BHXH Quảng Nam.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo quy định tại Điều 100 Luật BHXH năm 2014, trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thì bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động (SDLĐ). Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ bạn, người SDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

Theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam, trong thời hạn tối đa là 6 ngày kể từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người SDLĐ, sẽ giải quyết trợ cấp ốm đau đối với bạn và chi trả tiền trợ cấp đối cho bạn thông qua tài khoản cá nhân (nếu bạn đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân). Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản cá nhân, thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị SDLĐ để chi trả cho bạn.

Để hỗ trợ người lao động (NLĐ) nắm thông tin kịp thời về quyền lợi của mình, ngay sau khi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị SDLĐ, cơ quan BHXH sẽ gửi tin nhắn thông báo đến từng người về việc cơ quan BHXH đã chuyển tiền trợ cấp về đơn vị (nếu bạn cung cấp đầy đủ số điện thoại di động).

Để có thông tin chính xác tra cứu được việc giải quyết trợ cấp ốm đau, bạn liên hệ với đơn vị SDLĐ hoặc cung cấp thông tin của bản thân đến cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH, để được tra cứu và trả lời về việc bạn đã được giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau hay chưa và lý do cụ thể nếu chưa được giải quyết.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.