Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 29/7, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiến hành điện đàm với đồng chí Tống Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân gửi lời thăm hỏi chân thành, chia sẻ sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước tình hình mưa lớn và lũ lụt hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương Trung Quốc thời gian qua. Về quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, đồng chí Hoàng Bình Quân cho rằng, về tổng thể, tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên đã có các biện pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những trở ngại trong quan hệ hai nước, nhất là những diễn biến phức tạp trên biển thời gian qua. Hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đồng chí Tống Đào bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thăm hỏi, chia sẻ hỗ trợ kịp thời đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong việc khắc phục các hậu quả do mưa lũ gây ra tại Trung Quốc thời gian qua; đánh giá cao kết quả và cách làm của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế-xã hội. Phát biểu tại cuộc điện đàm, đồng chí Tống Đào khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam; bày tỏ mong muốn cùng với phía Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tống Đào phát biểu tại đầu cầu Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 Hai bên nhất trí cho rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác kênh Đảng giữa hai bên chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch; tuy nhiên, hai bên đã kịp thời áp dụng các hình thức trao đổi linh hoạt như điện đàm trực tuyến giữa lãnh đạo các cấp hai đảng, hai nước, triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với bối cảnh tình hình mới, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương; đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, cùng cộng đồng quốc tế chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.