Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia

Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trên nhiều lĩnh vực.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 23- 24/12.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trên nhiều lĩnh vực.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Ngài Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước, lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Campuchia có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước (12/2011); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ hỏa táng Thái Thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc (2/2013), thăm làm việc tại Campuchia (12-14 1/2014); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức (9/2011).

Các lãnh đạo cấp cao của Campuchia thăm Việt Nam có: Quốc vương Campuchia Xi-ha-mô-ni thăm cấp Nhà nước (9/2012) Thủ tướng Hun Xen sang dự lễ khánh thành khu di tích Đoàn 125 tại Đồng Nai (1/2012), thăm chính thức Việt Nam (12/2013), dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 2 (4/2014); Chủ tịch Quốc hội Hêng Xom-rin sang dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (10/2013), dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014) và thăm chính thức Việt Nam (8/2014).

Qua các chuyến thăm lãnh đạo hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Campuchia là nước nông nghiệp, sản phẩm chủ yếu là lúa, ngô, lạc, cao su, thuốc lá… Ngành công  nghiệp Campuchia tập trung vào 4 lĩnh vực là dệt may, nông nghiệp, du lịch và xây dựng.

Về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 3,34 tỷ USD, kim ngạch thương mại hai nước 10 tháng đầu năm 2014 đạt gần 2,631 tỷ USD.

Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD vào năm 2015. Việt Nam hiện đầu tư vào Campuchia 134 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 3,36 tỷ USD (vốn thực hiện khoảng 960 triệu USD), tập trung một số lĩnh vực: trồng cây công nghiệp; khai khoáng; thăm dò, tìm kiếm và kinh doanh sản phẩm dầu khí; viễn thông; tài chính, ngân hàng...

Trong những năm qua, trong hợp tác an ninh-quốc phòng, hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Hai bên tiếp tục hợp tác triển khai công tác phân giới cắm mốc; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm sớm hoàn thành công tác này, xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua việc ký kết hợp tác hàng năm, việc trao đổi đoàn... Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và dành sự đối xử công bằng cho kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều khác ở mỗi nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong quan hệ hai nước nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia; trao đổi các biện pháp thiết thực tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại... cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.



Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.