Làm rõ vụ vận chuyển 19 miếng 'sừng tê giác'

Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã chuyển toàn bộ 19 miếng sừng động vật nghi là tê giác cùng các đối tượng liên quan sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội để giám định và điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 6/5, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đã chuyển toàn bộ 19 miếng sừng động vật nghi là tê giác cùng các đối tượng liên quan sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội để giám định và điều tra làm rõ vụ việc.
Làm rõ vụ vận chuyển 19 miếng 'sừng tê giác' ảnh 1

Sừng tê giác là mặt hàng thuộc diện nghiêm cấm xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 4/5, khi lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay mang ký hiệu QR614 xuất phát từ Doha (Quatar) qua Bangkok (Thái Lan), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, qua soi chiếu hành lý ký gửi, đã phát hiện hành lý của ba hành khách là Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1989) thường trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Phạm Minh Châu (sinh năm 1985) thường trú ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1987) ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, có nhiều nghi vấn. Lập tức, lực lượng hải quan Nội Bài đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của những hành khách này; phát hiện trong hành lý của Nguyễn Trung Dũng có 7 miếng sừng động vật nghi là tê giác, trọng lượng 0,65 kg, hành lý của Phạm Minh Châu có 4 miếng sừng động vật nghi là tê giác với trọng lượng 0,55 kg và hành lý của Nguyễn Thị Nguyệt có 8 miếng sừng động vật nghi là tê giác, trọng lượng 0,95 kg.Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, cả 3 hành khách này đều không khai báo hải quan số hàng hóa trên và không xuất trình được giấy phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như các giấy tờ liên quan. Lập tức, cơ quan hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên cùng hộ chiếu và các đối tượng vận chuyển.Một cán bộ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, nhằm qua mặt máy soi chiếu hành lý và lực lượng hải quan, các đối tượng trên đã quấn kín toàn bộ số sừng động vật nghi là tê giác này trong nhiều lớp ni lông và giấy bạc rồi cất giấu trong vali hành lý xách tay. Nếu đây đúng là sừng tê giác như điều tra ban đầu và dựa vào kinh nghiệm thực tế của cơ quan hải quan thì lô hàng này có giá trị rất lớn, lên tới hàng chục tỷ đồng.Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.