Làm rõ vụ phá rừng trên diện tích 1,41 ha ở Lâm Đồng

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND xã Quảng Lập cho biết đang đề nghị Công an xã làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng thực hiện hành vi phá 1,41 ha rừng trái pháp luật xảy ra cuối tháng 10/2025. Trước đó UBND xã đã mời đối tượng nghi vấn đến làm việc, nhưng đối tượng không có mặt theo giấy mời.
Chú thích ảnh
Diện tích rừng bị thiệt hại qua kiểm tra sơ bộ là 14.100 m2. Ảnh TTXVN phát

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, ngày 21/10 lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của công ty tổ chức tuần tra tại khoảnh 7, tiểu khu 333A thuộc địa giới xã Quảng Lập. Tại đây lực lượng phát hiện 4 đối tượng đang thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật. Khi lực lượng tiếp cận, dùng điện thoại di động ghi hình thì các đối tượng phát hiện và bỏ chạy. Kiểm tra hiện trường, lực lượng tuần tra thu giữ 1 gùi đựng 1 số vật dụng cá nhân trong đó có 3 vỏ cưa cầm tay, 1 ví chứa giấy tờ cá nhân có 2 căn cước công dân mang tên bà Ma K. và ông Va Nhong Ng.

Ngày 22/10, cơ quan chuyên môn của công ty sử dụng thiết bị khoanh vẽ diện tích thiệt hại, bước đầu xác định diện tích thiệt hại 1, 41 ha (14.100 m2); trong đó có 1.300 m2 rừng bị phá trái pháp luật; 12.800 m2 bị chặt phá cây rừng tầng thấp, phát cây bụi dưới tán cây rừng lớn. Khối lượng lâm sản bị thiệt hại qua đo đếm sơ bộ trên toàn bộ diện tích vi phạm là 76,2 m3 với 382 cây rừng lớn bị chặt hạ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mời các đối tượng lên đấu tranh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 23/10, UBND xã Quảng Lập đã mời bà Ma K. đến làm việc (giấy mời trao tận tay đối tượng), nhưng đối tượng không có mặt làm việc theo giấy mời.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Lập cho biết sau đó, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng tới trụ sở UBND xã làm việc. Hiện chính quyền địa phương đang giao Công an xã tiếp tục đấu tranh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, diện tích khu vực bị phá trên thuộc đối tượng rừng phòng hộ. Khu vực này nằm gần hồ P’ró, nơi đang có nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình du lịch. Dư luận nghi ngờ 4 đối tượng trên chỉ là những người làm thuê, không phải kẻ chủ mưu trong vụ việc trên.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2 địa phương nóng về tình trạng phá rừng để khai thác khoáng sản trái phép, phá rừng để chiếm đất trong rừng và đất lâm nghiệp. Đó là xã Quảng Lập (khu vực huyện Đơn Dương cũ) và xã Tà Năng (khu vực huyện Đức Trọng cũ), nóng nhất là tình trạng phá rừng để khai thác vàng trái phép.

Căn cứ báo cáo của Chi cục Kiểm lâm về 2 xã Quảng Lập và Tà Năng, ngày 24/10/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có văn bản số 5073/SNNMT-KL về tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Sở đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, đặc biệt là các điểm nóng, khu vực giáp ranh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép đang xảy ra tại xã Quảng Lập và xã Tà Năng.

Lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình biến động khoáng sản và rừng, đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lợi dụng khai thác khoáng sản để phá rừng, lấn, chiếm, hủy hoại đất rừng;

Chú thích ảnh
Vị trí phá rừng gần khu vực hồ P'ró, nơi có nhiều mô hình du lịch tư nhân của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Các đơn vị chủ rừng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, thiết bị bay flycam, kết hợp theo dõi ảnh viễn thám để giám sát chặt chẽ tình hình biến động tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trong lâm phần được giao quản lý…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.