Làm rõ sai phạm tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thanh tra nhằm làm rõ sai phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân (thành phố Biên Hòa).
Chú thích ảnh
Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng nhà máy, kho xưởng quy mô lớn trên đất rừng tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo quyết định thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường; trong đó làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng đất tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng, về lĩnh vực đầu tư và đăng ký kinh doanh; về cung cấp và sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, kê khai nộp thuế tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân; các cơ quan gồm UBND Tp. Biên Hòa, huyện Long Thành, phường Phước Tân; cùng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh Đồng Nai trong quản lý nhà nước có liên quan đến nội dung thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, TTXVN đã nhiều lần phản ánh khu đất quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) có diện tích 72 ha, dù chưa được tỉnh Đồng Nai cấp phép nhưng một doanh nghiệp đã tự ý phân lô bán lại cho hàng chục đơn vị, cá nhân dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép tràn lan.

Hiện nay, gần 50 doanh nghiệp đã xây dựng nhà xưởng, nhà máy trái phép trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân. Nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với hàng nghìn công nhân. Các doanh nghiệp trên đã xây dựng khoảng 150.000 m2 nhà xưởng với số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.