Lạm phát tháng 8 tại Colombia tăng lên 10,84%, mức cao nhất trong 23 năm

Ngày 5/9, Cục Thống kê Hành chính Quốc gia Colombia (DANE) công bố báo cáo cho thấy lạm phát hàng năm của Colombia trong tháng 8 vừa qua lên tới 10,84% - mức cao nhất trong 23 năm.
Chú thích ảnh
Người dân mua nhu yếu phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Bogota, Colombia ngày 22/3/2020. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN

Theo DANE, các nhóm mặt hàng có mức tăng giá mạnh nhất trong 12 tháng qua là thực phẩm và đồ uống không cồn (tăng 25,57%) và nhà hàng và khách sạn (tăng 15,73%).

Trong tháng 8/2022, chỉ số giá tiêu dùng của Colombia tăng 1,02% so với tháng trước đó và tăng 0,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến nay, Colombia ghi nhận mức lạm phát 9,06%, tăng 5,13% so với 8 tháng đầu năm 2021, chủ yếu là do sự tăng giá của các mặt hàng thực phẩm, nước, điện, ga và nhiên liệu.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm nay, giá điện tại Colombia đã tăng tới 25,9%. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền trong ngành năng lượng giải trình tại sao giá điện lại tăng vọt như hiện nay.

Theo nhà kinh tế học Laura Peña từ Cơ quan nghiên cứu BBVA Research, số liệu lạm phát tại Colombia trong tháng 8/2022 cao hơn mức dự báo của các chuyên gia phân tích thị trường đưa ra trước đó là 0,54%.

Bà Peña nhấn mạnh, tình trạng lạm phát tại Colombia có thể sẽ tiếp tục tăng tốc từ nay đến cuối năm, chủ yếu là do áp lực giá cả từ nhóm mặt hàng lương thực và thực phẩm.

Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.