Lạm phát tăng gấp đôi mức mục tiêu, Ngân hàng trung ương Canada sắp nâng lãi suất

Tỷ lệ lạm phát của Canada đã tăng trong tháng thứ hai liên tiếp và một số chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng xu hướng này có thể đồng nghĩa với việc Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Canada tại Ottawa. Ảnh: THE CANADIAN PRESS/TTXVN

Theo Cơ quan Thống kê Canada, lạm phát đã tăng lên 4% trong tháng 8/2023, mức tăng cao nhất kể từ tháng Tư trong bối cảnh giá thực phẩm và xăng dầu tăng cao. So với cùng kỳ năm ngoái, giá xăng đã tăng 0,8%, trong khi giá thực phẩm, mặc dù đã chậm lại, nhưng vẫn tăng khoảng 6,9%.

Giám đốc bộ phận thị trường vốn Sal Guatieri của Ngân hàng Montreal nhận xét đây là lần thứ hai liên tiếp số liệu lạm phát gây thất vọng cho Canada. Điều đáng lo ngại là lạm phát đã tăng gấp đôi mức mục tiêu 2% của BoC và điều này sẽ làm trầm trọng thêm những mối lo ngại của họ. Ông cho rằng ngoài giá thực phẩm và năng lượng cao, giá cả trong lĩnh vực dịch vụ bao gồm chi phí thuê nhà cũng gây áp lực đối với người dân Canada.

BoC dự kiến sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 26/10 tới, sau khi giữ nguyên lãi suất ở mức 5% hồi đầu tháng này.

Một số chuyên gia nhận định rằng chỉ số lạm phát lần này có thể dẫn đến một đợt tăng lãi suất nữa của BoC, trong khi những người khác tin rằng BoC sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất chừng nào nền kinh tế còn đang trì trệ.

Chuyên gia kinh tế tại RSM Nguyễn Tú cho rằng số liệu lạm phát của tháng Tám có nghĩa là một đợt tăng lãi suất mới sắp xảy ra. Giám đốc Kathy Lien của BKForex tỏ ra đồng tình với quan điểm này khi cho rằng BoC sẽ đi theo bước chân của Ngân hàng Trung ương châu Âu, nơi vừa thực hiện tăng lãi suất vào tuần trước.

Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận kinh tế Canada và Mexico (Mê-hi-cô) Carlos Capistran của Ngân hàng Bank of America cho biết dữ liệu lạm phát mới nhất không làm thay đổi niềm tin của ông rằng BoC đã hoàn thành việc tăng lãi suất, mặc dù vẫn thừa nhận số liệu lạm phát lần này đặt ra vấn đề đáng lo ngại.

Nhà kinh tế Jimmy Jean của Tập đoàn tài chính Desjardins cho rằng khả năng tăng lãi suất là rất thấp vì chu kỳ này đã dừng lại. Nền kinh tế Canada đang chậm lại và con số thất nghiệp dường như đang tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát trên diện rộng, trong tháng Sáu đã giảm xuống 2,8%, lần đầu tiên nằm trong mục tiêu 1% đến 3% của BoC. Tuy nhiên, kết quả này không kéo dài được lâu khi 2 tháng liên tiếp sau đó, lạm phát đã tăng lần lượt là 3,3% trong tháng Bảy và 4% trong tháng Tám.

Từ tháng 3/2022, BoC bắt đầu chiến dịch tăng lãi suất tích cực nhằm kiềm chế lạm phát. Trước chiến dịch, lãi suất cơ bản của BoC chỉ ở mức 0,25%, nhưng bây giờ nó đang ở mức 5%, cao nhất trong lịch sử 22 năm qua ở Canada.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra kế hoạch nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản cho thuê trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở. Họ cũng đã làm việc với các chuỗi siêu thị lớn nhất của Canada trong nỗ lực ổn định giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người dân.

Hà Linh - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.