Lạm phát tại Canada xác lập mức cao kỷ lục mới

Trong tháng 2/2022, tỷ lệ lạm phát tại Canada đã xác lập mức cao kỷ lục mới khi người tiêu dùng đối mặt với đợt tăng giá dữ dội, gây thêm áp lực đối với Ngân hàng trung ương Canada (BoC) trong việc phải đẩy nhanh tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
Chú thích ảnh
Người dân bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Toronto, Canada, ngày 13/2/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tai Ottawa dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2/2022 đã tăng 5,7% so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 8/1991, đồng thời là tháng thứ 11 liên tiếp lạm phát vượt quá phạm vi mục tiêu từ 1-3% của BoC.

Các hộ gia đình tại Canada cảm thấy khó khăn khi hàng tạp hóa tăng giá 7,4% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2009, trong khi xăng cũng tăng giá tới 6,9%. Đáng chú ý, khoảng 2/3 hàng hóa và dịch vụ trong rổ tính CPI đang ở mức lạm phát trên 3%.

Yếu tố mới nhất tác động đến giá tiêu dùng là xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến giá lúa mỳ, xăng, phân bón và các mặc hàng khác tăng cao do nguy cơ thiếu nguồn cung. Một số nhà phân tích dự báo rằng tỷ lệ lạm phát của Canada có thể lên tới 6% hoặc hơn thể trong thời gian ngắn.

Trong một phát biểu mới đây, Thống đốc BoC, ông Tiff Macklem không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Scotiabank ước tính lãi suất của BoC - hiện là 0,5% - sẽ kết thúc năm 2022 ở mức 2,5%. Đây là tốc độ tăng lãi suất nhanh nhất mà một ngân hàng lớn đang dự kiến. Điều đó sẽ tạo áp lực lớn đối với người tiêu dùng Canada. Gánh nặng nợ hộ gia đình  - tỷ lệ nợ thị trường tín dụng trên thu nhập khả dụng - tại Canada đã tăng lên 186% trong quý IV/2021, mức cao nhất được ghi nhận.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.