Lạm phát hàng năm của châu Âu tăng lên mức kỷ lục 7,5% trong tháng 3

Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát hàng năm của Khu vực đồng tiên chung châu Âu (Eurozone) tăng lên mức kỷ lục 7,5% vào tháng 3.
Chú thích ảnh
Một con phố mua sắm ở thành phố Cologne, Đức. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik (Nga), lạm phát hàng năm ở 19 quốc gia thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng 7,5% vào tháng 3, từ mức 5,9% một tháng trước đó. Đây là mức kỷ lục trong lịch sử quan sát của Eurostat, theo dữ liệu của cơ quan thống kê này.

“Lạm phát hàng năm của khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến đạt mức 7,5% vào tháng 3/2022, tăng từ 5,9% vào tháng 2 theo ước tính của Eurostat”, cơ quan thống kê cho biết trong một tuyên bố.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu có khả năng bị thúc đẩy bởi 3 yếu tố, bao gồm giá năng lượng trên toàn thế giới tăng cao, áp lực ngày càng tăng trong lĩnh vực thực phẩm và một số điểm nghẽn sản xuất.

Theo Eurostat, giá năng lượng trong tháng 3/2022 đã tăng 44,7% so với tháng 3/2021. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 5,0% trong một năm. Các loại hàng hóa công nghiệp, không bao gồm năng lượng tăng 3,4% và hàng hóa dịch vụ tăng 2,7%. Tỉ lệ lạm phát, không bao gồm năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, đã lên tới 3,2% trong một năm, so với 2,9% một tháng trước đó.

Lạm phát trong khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ở mức cao nhất kể từ năm 1997.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.