Làm giàu nhờ hoa lan Mokara

Với diện tích 2.500 mét vuông, vườn hoa lan Mokara của chị Phạm Thị Nhung ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho gia đình chị thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, chị Phạm Thị Nhung đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa lan, trở thành tấm gương điển hình hộ nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Ninh Thuận.
Năm 2012, trong chuyến đi du lịch ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, tình cờ gặp mô hình trồng hoa lan rất hiệu quả, chị Nhung quyết tâm học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan. Bước đầu, chị trồng thử nghiệm 500 m2 hoa lan trên nền đất ruộng cải tạo với các giống Mokara, Dendro thích hợp với khí hậu khô nóng của tỉnh Ninh Thuận.
Làm giàu nhờ hoa lan Mokara ảnh 1

Đóng thùng hoa lan Mokara xuất đi các nơi tiêu thụ.

Thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, cộng với nguồn nước tưới tại địa phương bị nhiễm phèn nên lan bị chết nhiều, cây không ra hoa đều. Không nản chí, chị lại lặn lội tới các nơi trong TP Hồ Chí Minh để học hỏi thêm kỹ thuật trồng, chăm sóc, đến cách thức sử dụng phân bón, thuốc... Nhờ chịu khó nghiên cứu chị đã dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên đến nay, hoa lan của chị đạt tỷ lệ sống gần 100%. Chị Nhung cho biết, chọn giống là khâu quan trọng nhất, vì giống sẽ quyết định đến chất lượng hoa sau này. Cây giống Mokara có hai nguồn chủ yếu, một là nhập khẩu từ Thái Lan, hai là từ các nhà vườn. Cây giống phải sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, mua ở những nơi có uy tín. Đất chọn trồng Mokara phải cao ráo, thoáng mát và có tỷ lệ cát cao. Để tạo độ ẩm cho cây trong điều kiện khí hậu nắng nóng nên trồng lan trên những luống hình chữ nhật xây bằng gạch, chiều rộng từ 0,7 - 1,2 m tùy theo cách trồng từ hai hàng cây hay bốn hàng cây. Chiều cao của luống tính từ mặt đất là 30 cm. Luống cách luống 0,5m để làm lối đi, tạo khoảng cách để cây phát triển đồng đều, bên dưới mỗi luống trải lót một lớp cát mịn, tiếp theo là đất, trên cùng rải lớp vỏ lạc, cây con được cột vào các nẹp để cố định cây khỏi bị gãy, ngã. Sau thành công ban đầu chị đầu tư mở rộng diện tích vườn lan lên 2.500 m2, trồng thêm 10.000 gốc lan Mokara và trung bình ba ngày chị Nhung cắt cành lại một lần. Với giá dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/cành, mỗi tháng chị thu về gần 50 triệu đồng. Hiện tại, chị Nhung tự nhân giống cây con để thay đổi cây giống khi hết năng suất ra hoa và bán giống cây ra thị trường. Chị Nhung chia sẻ: “Mokara thuộc nhóm lan ưa nóng, thời tiết Ninh Thuận quanh năm nắng nóng lại ít sương muối nên cây cho hoa đều, nếu chăm sóc đúng cách hoa sẽ đẹp, bông to hơn những nơi khác. Vào những ngày nắng nóng nên tăng cường tưới nhiều lần trong ngày để cây luôn giữ được nước và tránh hiện tượng rụng lá, hạn chế quang hợp để lan Mokara không mất sức, thời gian tưới tốt nhất là vào buổi sáng sớm”. Bên cạnh đó, hoa lan Mokara ít khi bị sâu bệnh tấn công do cây lan có sức sống mạnh. Giống lan này trồng đến tháng thứ mười hai thì cho thu hoạch ổn định, trường hợp cây lan khỏe mạnh sẽ cho 7 - 8 nhánh trong một năm, phun thêm phân dưỡng hoa để giúp hoa bền và màu sắc tươi đẹp. Nguồn tiêu thụ lan Mokara cắt cành của chị Nhung chủ yếu là các chợ lớn và shop hoa ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Theo chị Nhung, hiện nay nhu cầu hoa lan trên thị trường rất lớn, nếu trồng chăm sóc hoa lan đúng kỹ thuật, tỉ lệ ra hoa và chất lượng tốt thì không đủ hàng để bán. Khu vườn được thiết kế theo kiểu nhà lưới che nilon có tác dụng tản nhiệt và hạn chế ánh sáng, cùng hệ thống tưới phun sương... Với mức thu nhập hơn nhiều lần so với trồng các loại cây khác, nghề trồng hoa lan cắt cành hiện đã và đang trở thành xu hướng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao. Tuy nhiên, để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững cần phải có sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của ngành chức năng, nhất là định hướng phát triển và đầu ra cho sản phẩm.
Bài và ảnh: Nguyễn Thành

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.