Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Mai (41 tuổi, ngụ xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Chú thích ảnh
Bị cáo Mai tại phiên tòa. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Thị Thanh Mai 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điểm a, b, Khoản 3, Điều 341 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tổng hình phạt là 15 năm tù. Ngoài ra, Mai còn phải trả lại số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng còn lại sau khi khấu trừ số tiền đã khắc phục trước đó.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2018, do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên Đặng Thị Thanh Mai đã nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích sử dụng tài sản thế chấp cho người khác vay tiền để chiếm đoạt.

Thông qua truy cập mạng xã hội Facebook, Mai thuê Tuấn (không rõ nhân thân lai lịch) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 3 triệu đồng/sổ.

Sau đó, Mai tiếp tục lên mạng xã hội Facebook tìm những người đăng bán đất tại Bình Phước để lấy thông tin các thửa đất rồi cung cấp thông tin thửa đất cùng thông tin cá nhân của Mai cho Tuấn để làm giả tổng cộng 6 sổ đất khác nhau. Mai đã sử dụng thủ đoạn gian dối sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất và dẫn đi chỉ thửa đất của người khác, nói là đất của mình và làm cho bị hại tin tưởng.

Với thủ đoạn trên, Mai chiếm đoạt của Đoàn Tấn Đức (39 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) số tiền 200 triệu đồng; thế chấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác rồi chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (32 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) số tiền 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 2 bị hại là 1,8 tỷ đồng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.