Làm gì để trẻ không bị ốm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

Các bác sĩ khuyến cáo những điều nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong kỳ nghỉ Tết, giúp trẻ có sức khỏe tốt, đón Tết an toàn.
Chú thích ảnh
Trẻ cần được giữ ấm khi đi chơi, đi ra đường. Ảnh: TTXVN

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nếp sống của trẻ bị xáo trộn, chế độ ăn uống và lịch sinh hoạt rất thất thường, thiếu khoa học, khiến trẻ dễ bị ốm.

Để trẻ có sức khỏe tốt, đón Tết an toàn, các bác sĩ khuyến cáo những điều nên và không nên làm, cụ thể:

- Đảm bảo giấc ngủ cho trẻ: Duy trì giờ giấc ngủ, nghỉ cho trẻ không chênh lệch so với ngày thường; nên cho trẻ ngủ trưa khoảng 30 phút mỗi ngày; không để trẻ thức quá khuya.

- Về dinh dưỡng: Trẻ cần được ăn đúng bữa, đúng giờ, cần bằng 4 nhóm dinh dưỡng (chất đạm, tinh bột, chất béo, chất xơ và vitamin); đảm bảo cho trẻ ăn hợp vệ sinh, thực phẩm an toàn. Không nên cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo và uống các loại nước ngọt, nhất là trước bữa ăn. Không nên cho trẻ ăn nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ và chất béo, có thể khiến trẻ bị đầy bụng, khó tiêu hoặc tăng cân không kiểm soát.

- Cần giữ ấm cho trẻ đúng cách khi đi ra ngoài trời lạnh: Giữ ấm đầu, cổ, lưng, bụng, bàn tay, bàn chân; không nên cho trẻ mặc quá ấm hoặc quá phong phanh; khi thấy trẻ ra mồ hôi, cần thay đổi trang phục cho phù hợp.

- Về vệ sinh cá nhân: Nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh mũi họng thường xuyên cho trẻ; đánh răng đều đặn 2 lần/ngày vào buối sáng và tối.

- Trẻ cần được tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch: Nên cho trẻ đi khám để bác sĩ hướng dẫn điều trị khi trẻ bị ốm; không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh.

- Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết, cha mẹ cần chú ý phòng tránh các tai nạn trong sinh hoạt bằng cách: Để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ; hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, giám sát chặt khi trẻ ăn các loại hạt như: Hạt dưa, hạt lạc, hạt bí…; giám sát chặt khi trẻ chơi ở các khu vực gần ao, hồ, sông, suối…; hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn. Cha mẹ không nên cho trẻ chơi gần các ổ cắm điện, bóng điện, cần che chắn kỹ các ổ cắm điện; không đốt than, củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín để tránh ngộ độc khí CO.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).