Làm gì để phòng dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 với nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao rất dễ làm bùng phát dịch COVID-19 nếu người dân chủ quan, không thực hiện phòng bệnh.
Chú thích ảnh
Còn nhiều người dân vẫn lơ là, không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Ảnh: BTT

Cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 có thể xâm nhập bất cứ lúc nào, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới , PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Hiện tình hình dịch COVID-19 tại các nước lân cận đang rất “nóng”. Trong khi đó, Việt Nam đã qua 1 tháng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, khiến nhiều người dân đã bắt đầu có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi đến nơi công cộng như: Không đeo khẩu trang khi ra đường, không giữ khoảng cách hoặc thường xuyên đến những nơi đông người... Nếu có mầm bệnh trong cộng đồng thì đây là điều kiện khiến dịch rất dễ lây lan”.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga cũng cảnh báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, nhu cầu đi lại như: Về quê, đi du lịch, tập trung ăn uống… của người dân tăng cao, nguy cơ xảy ra dịch rất lớn. Đặc biệt, dịch dễ lây lan mạnh khi người dân đi du lịch, tập trung tại các sự kiện, dịch vụ dịp nghỉ lễ. Nếu để xảy ra dịch trong bối cảnh đó thì sẽ rất khó kiểm soát, dập dịch.

Vì vậy, mỗi người dân cần phải có ý thức thực hiện phòng dịch để bảo vệ mình, người thân và cộng đồng, nhất là trong kỳ nghỉ sắp tới. Cụ thể, khi người dân khi đi lại, nhất là đến các khu vực công cộng như: Nhà ga, bến xe, sân bay…, phải thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc đúng cách, sát khuẩn tay và thực hiện quy định phòng dịch tại những nơi này.

Mỗi người dân cần thực hiện triệt để 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Đặc biệt chuyên gia cũng khuyến cáo, cần “xốc” lại tinh thần phòng dịch ở mọi nơi. Những nơi tập trung đông người, nơi công cộng cần được trang bị nước sát khuẩn đầy đủ, kiểm soát người dân đeo khẩu trang.

Tại các cơ sở y tế cũng cần siết chặt, nghiêm ngặt thực hiện quy trình sàng lọc, phòng dịch COVID-19. Vì đây là nơi không chỉ tập trung nhiều người, phần lớn là người yếu đang mắc bệnh; mà cả những người có các biểu hiện, triệu chứng giống với mắc COVID-19 như: Sốt, ho… thường đến khám đầu tiên.

Để phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các tỉnh, thành phố; nhất là các địa phương có đường biên giới phải kiểm soát tốt tình hình nhập cảnh, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, cần lập tức báo với chính quyền địa phương. Bởi nếu người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 không được phát hiện kịp thời, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất nguy hiểm.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.