Lâm Đồng xuất hiện thêm nhiều điểm ngập mới

Tối 4/12 và sáng 5/12, nước lũ dâng cao kết hợp triều cường đã làm xuất hiện nhiều điểm ngập mới tại các khu dân cư, các tuyến đường phố ở các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Trần Quang Diệu, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị ngập sâu. 

Ghi nhận trong sáng nay, tại các tuyến phố ở phường Phú Thủy, phường Hàm Thắng như: Võ Chí Công, Trần Đại Nghĩa, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Thông, Trần Quang Diệu… nước ngập có nơi vừa đến sâu; khiến người dân gặp khó khăn trên đường đến trường và nơi làm việc trong sáng nay. Theo người dân địa phương, nước bắt đầu dâng từ khoảng 10 giờ đêm qua. Đến sáng nay có dấu hiệu rút nhưng chậm.

Còn tại khu vực đường Nguyễn Thông (tuyến đường nối từ trung tâm Phan Thiết đi Khu du lịch Mũi Né) tính đến 8 giờ 30 phút sáng 5/12 vẫn còn ngập nước, có đoạn ngập 0,5m. Các phương tiện lưu thông chậm. UBND phường Phú Thủy phối hợp với Công an phường, Đồn bộ đội biên phòng Thanh Hải tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ các phương tiện qua lại.

Cùng với đó, khu sản xuất, chế biến nước mắm truyền thống ở Phú Hài (phường Phú Thủy) cũng đang ngập sâu trong nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hơn 60 cơ sở sản xuất nước mắm bị ảnh hưởng. Người dân cho biết, nước dâng nhanh và đỉnh điểm vào khoảng 19 giờ tối qua, nhiều xưởng chế biến trở tay không kịp nên các loại nguyên liệu, muối bị chìm trong nước.

Ông Huỳnh Thiên Huân, chủ cơ sở nước mắm Hồng Khanh cho biết: “Buổi tối, nước dâng nhanh và đột ngột trong khi không có công nhân làm việc nên không kịp chạy lũ. Nước tràn vô đã làm hư hại 20 tấn muối vừa được nhập để chuẩn bị cho vụ nước mắm mới, tan theo con nước”. Hiện lực lượng tại chỗ vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trong đêm 4/12, tại phường Phú Thủy cũng xuất hiện những điểm ngập mới ở các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, gần kênh thoát nước như: Khu phố Thanh hải, khu phố Phú Hài 1, khu Xóm ốc… Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng túc trực thường xuyên và liên tục cảnh báo người dân tránh xa những vùng nước sâu, di dời đồ đạc. Bà Nguyễn Thị Lan, khu phố A Thanh Hải (phường Phú Thủy) cho biết, ở đây rất ít khi ngập nhưng năm nay nước lên nhanh và cao. Dù nước tràn vào nhà, chưa ghi nhận thiệt hại lớn nhưng vẫn không thể chủ quan.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.