Lâm Đồng: Tuyên phạt ba đối tượng phạm tội lật đổ chính quyền nhân dân từ 6-7 năm tù

Sáng 6/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 3 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 2, điều 109, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đặng Toàn Trung (sinh năm 1952, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, nghề nghiệp lao động tự do); Trần Thị Ánh Hoa (sinh năm 1963, trú tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nghề nghiệp lao công); Đặng Quang Khánh (sinh năm 1962, trú tại phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp bảo vệ khách sạn).

Theo Cáo trạng số 05/CT-VKSLĐ-P1 ngày 21/4/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Do đã có thời gian tham gia phục vụ quân đội Việt Nam cộng hòa trước đây nên Đặng Toàn Trung luôn hình thành những suy nghĩ, tư tưởng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi đọc những bài viết truyền bá về “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Trung đã làm thủ tục đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này.

Tiếp đó, Đặng Toàn Trung tuyên truyền các thông tin Liên hợp quốc muốn thông qua “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thực hiện 18 dự án để về Việt Nam, tái thiết đất nước, hỗ trợ xây nhà cho những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin chính thống nên Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh đã nghe theo và chủ động đăng ký tham gia, trở thành thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Sau khi tham gia tổ chức, các bị cáo trên đã tích cực tuyên truyền các nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh tụ, ca ngợi và bầu Đào Minh Quân, thủ lĩnh của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Các bị cáo trên cũng đã thực hiện vận động, lấy thông tin cá nhân của người khác và thực hiện “trưng cầu dân ý” cho hàng ngàn người sinh sống trên nhiều tỉnh thành, bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”…

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo và nhận tội, bày tỏ thái độ ân hận về những việc làm sai trái của mình. Các bị cáo cho biết do cuộc sống khó khăn nên hy vọng khi tham gia vào tổ chức trên sẽ được tổ chức cấp nhà ở, tạo công ăn việc làm…

Qua quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Đặng Toàn Trung mức án 7 năm tù kể từ ngày bị bắt giam (6/8/2019). Các bị cáo Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù kể từ ngày bắt giam vào tháng 8/2019. Sau khi chấp hành án, cả 3 bị cáo tiếp tục được giao cho chính quyền địa phương quản chế trong thời gian 3 năm.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.