Lâm Đồng triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

Sau khi trên địa bàn xảy ra một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, thậm chí đã có một học sinh lớp 9 tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp pháp, nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Giáo dục kỹ năng tự vệ - phòng chống tội phạm cho các em học sinh nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tự vệ cá nhân, phòng chống bạo lực học đường. Ảnh (tư liệu) minh họa: Mạnh Linh/TTXVN

Theo văn bản số 8433/UBND-VX1 ngày 7/11, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, văn bản của tỉnh đã ban hành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống bạo lực học đường, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại cổng trường và các khu vực xung quanh; kịp thời ngăn chặn các đối tượng bên ngoài có hành vi gây rối, đánh nhau, uy hiếp tinh thần các em học sinh, sinh viên. Khi có vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phải kịp thời có mặt để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, giáo dục cao…

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 12/9/2022, tại thành phố Đà Lạt xảy ra vụ nhóm học sinh phổ thông và học sinh trường dạy nghề tổ chức đánh hội đồng, làm 2 em học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tây Sơn phải nhập viện điều trị. Tiếp đó đến ngày 23/10, một nữ sinh lớp 7 Trường Trung học Cơ sở K’Đơn ở huyện Đơn Dương đã bị một nhóm học sinh hành hung đến ngất xỉu, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương….

Nghiêm trọng nhất là vụ việc ngày 20/10, em Nguyễn Hoàng Tuấn L. là học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà đã bị một thanh niên dùng dao đâm tử vong trên đường từ trường về nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân và em trai hung thủ (học cùng lớp) đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, được nhà trường và phụ huynh tổ chức hòa giải nhưng không thành công…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.