Lâm Đồng tiêu hủy hơn 3.700 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 22/6, ông Lê Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngành chức năng và chủ trang trại đã hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ số lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Trước đó, ngày 17/6, ngành chức năng và hai hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn 7, xã Đức An đã kiểm tra đàn lợn hơn 3.700 con có có biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi như: sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết dưới da và chết nhanh… Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác nhận các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo ông Lê Hoàng Vinh, sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng và chủ trại đã thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ số lợn còn lại trong chuồng; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ địa điểm, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tiêu hủy, đào hố chôn lấp bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp giám sát quá trình tiêu hủy, không để xảy ra tình trạng vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh từ trại chăn nuôi ra bên ngoài. Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch, khu vực xung quanh ổ dịch, các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm giết mổ, buôn bán, nuôi nhốt động vật tập trung; đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh phải kịp thời báo cho cơ quan thú y; nghiêm cấm các hành vi giấu dịch, bán chạy, vứt xác động vật ra môi trường gây lây lan dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng vào ngày 18/6/2026, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 xã, phường ghi nhận dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, bao gồm: Đức Linh, Đạ Tẻh 2; Đức An và Đông Gia Nghĩa. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng nhận định ổ dịch tại xã Đức An phát sinh trong khu vực có nhiều trại gia công, mật độ nuôi tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh nếu không được kiểm soát kịp thời.

Cũng liên quan đến dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 11/5/2026, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ trại đã hoàn thành việc tiêu hủy hơn 9.500 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại một trang đặt tại thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.