Lâm Đồng thông xe tuyến đường kết nối 3 huyện phía Nam sau sạt lở

Chiều 26/9, tuyến đường tỉnh lộ ĐT.721 kết nối 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng đã thông xe trở lại sau hơn 1 ngày bị chia cắt bởi sự cố sạt lở đoạn qua xã Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh) do mưa lớn kéo dài suốt đêm 24/9.
Chú thích ảnh
Tỉnh lộ ĐT.721 có chiều dài hơn 50 km nối Quốc lộ 20, đoạn từ trung tâm huyện Đạ Huoai với huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) và tỉnh Bình Phước. Ảnh (chụp sáng 25/9/2024): TTXVN phát

Theo ông Tống Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh lên phương án khắc phục nhanh nhất. Đến 14 giờ ngày 26/9, đường tránh tạm bằng đá cấp phối ở mép bên kia của vị trí đường bị sạt lở đã cơ bản hoàn thành, các phương tiện có thể di chuyển qua tuyến tỉnh lộ ĐT.721 bình thường.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đêm 24/9, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên mưa lớn kéo dài. Trận mưa đã khiến mực nước từ thượng nguồn suối tại Km29+850, thuộc tuyến ĐT.721 dâng cao và chảy xiết gây ra xói lở, sập cống vòm ngang đường làm đứt 1/2 mặt đường vào rạng sáng ngày 25/9.

Ngay sau sự cố, UBND huyện Đạ Tẻh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường và tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn, đặt biển cảnh báo sạt lở 2 đầu, giăng dây rào chắn đường và cấm các phương tiện giao thông qua lại vị trí khu vực (trước mắt chỉ cho xe máy lưu thông). Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng triển khai phương án đặt cống ngầm mới, làm đường tránh tạm thay thế cho đoạn đường bị sạt lở để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện.

Tuyến tỉnh lộ ĐT.721 là tuyến đường huyết mạch có tổng chiều dài hơn 50 km, nối từ Quốc lộ 20 tại Ngã 3 Madaguôi (huyện Đạ Huoai) kết nối với trung tâm huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên. Tuyến đường này cũng kết nối 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng với huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và ngược lại.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.