Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng giả mạo chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thành phố Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối tượng Lai Thanh Nhã (29 tuổi, trú tại phường 16, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, lừa đảo chiếm đoạt 72 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Đối tượng Lai Thanh Nhã tại cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an thành phố Đà Lạt, ngày 5/12/2021, ông T.M.T có liên hệ với Nhã là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Đà Lạt Hoa Mặt trời (thành phố Đà Lạt) để thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng Golden Hill, phường 3, Đà Lạt. Giá thuê là 13 triệu đồng với hình thức đóng 6 tháng cộng với 13 triệu đồng cọc để đảm bảo tài sản trong nhà. Sau khi thỏa thuận xong, ông T đã làm hợp đồng cho thuê nhà với Giám đốc Công ty là ông N.Q.Đ. Ông T đã chuyển số tiền 88 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Đà Lạt Hoa Mặt trời.

Tuy nhiên, đến ngày 25/2/2022, khi Lai Thanh Nhã không còn là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Đà Lạt Hoa Mặt trời nhưng do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và nợ nên Nhã đã nghĩ ra cách liên hệ với ông T nói chủ căn hộ ông T đang thuê muốn bán. Nếu muốn thuê tiếp phải trả tiền thuê thêm 6 tháng tiếp theo với số tiền là 72 triệu đồng. Ông T đã đồng ý ngay. Nhã đã tự làm biên bản hủy hợp đồng trước, đồng thời giả mạo chữ ký và tự viết tên của ông N.Q.Đ là giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn du dịch Đà Lạt Hoa Mặt trời và tự làm hợp đồng thuê nhà mới. Ông T đã chuyển 72 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Nhã. 

Đến ngày 26/2/2022, khi biết mình bị Nhã lừa, ông T đã liên hệ với Nhã đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu chuyển lại tổng số tiền 114 triệu đồng nhưng Nhã đã dùng 72 triệu đồng chiếm đoạt được để tiêu cho mục đích cá nhân nên không trả được. Nhã đã làm giấy tờ ủy nhiệm chi, giả thông báo giao dịch chuyển khoản của ngân hàng đã được chỉnh sửa gửi cho ông T số tiền 114 triệu đồng nhằm kéo dài thời gian trả nợ.

Công an thành phố Đà Lạt cũng tiếp nhận một số đơn thư của nhiều công dân khác, tố cáo Lai Thanh Nhã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Lai Thanh Nhã là liên hệ với người cho thuê villa để kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc lại không cho thuê. Sau đó Lai Thanh Nhã làm giả chứng từ ngân hàng trả cho khách hàng, nhằm kéo dài thời gian trả lại tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.