Lâm Đồng: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, có xu hướng kéo dài

Ngày 20/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, có xu hướng kéo dài.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và các địa phương quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, các đơn vị chú trọng triển khai chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Sở chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue; theo dõi, chuyển tuyến kịp thời, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong; đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất..., đáp ứng công tác phòng, chống dịch và thu dung điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại địa phương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chủ động thu dọn phế thải, dụng cụ chứa nước và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy, muỗi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình phải gương mẫu thực hiện.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua tại một số địa phương, việc triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết còn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Do đó số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục gia tăng, có xu hướng lan rộng và kéo dài.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 17/6/2024, toàn tỉnh ghi nhận 2.162 ca mắc sốt xuất huyết (so với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 1.200 ca), trong đó có 1 ca tử vong tại thành phố Bảo Lộc. Một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao so với cùng kỳ năm 2023 như thành phố Bảo Lộc 702 ca, Di Linh 511 ca, Lâm Hà 248 ca, Đơn Dương 187 ca... Dự báo, trong thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp làm tăng nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, kèm theo tăng nguy cơ bệnh chuyển nặng, tử vong nếu không được phát hiện, xử trí và điều trị kịp thời.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).