Lâm Đồng: Sáu nghệ nhân được phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú'

Sáng 3/12, tại huyện Di Linh, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III năm 2022 và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh nhằm hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã trao huy hiệu và Bằng công nhận “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân đang nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian (diễn tấu cồng chiêng) thuộc loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cấp nhà nước cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, sáu nghệ nhân được vinh dự nhận danh hiệu này gồm: ông Y Ba, Y Đồng (dân tộc Churu, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng), ông K’Tiếu (dân tộc K’Ho, xã Đinh Lạc, Di Linh), ông K’Brel (dân tộc K’Ho, xã Bảo Thuận, Di Linh), ông Điểu K’Bôi (dân tộc Châu Mạ, xã Đồng Nai Thượng, Cát Tiên), ông Kră Jan Ha Liêng (người Cill, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương). 

Các nghệ nhân được vinh danh đang nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian (diễn tấu cồng chiêng) thuộc loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã trao Huy hiệu và Bằng công nhận “Nghệ nhân ưu tú” cho 6 cá nhân nêu trên.

Chú thích ảnh
Các đoàn nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng chào mừng Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III năm 2022 và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh.

Sau chương trình trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” còn diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh với sự tham gia của 19 đoàn Nghệ nhân trong huyện Di Linh. Đặc biệt, chương trình phục dựng Lễ hội Nhô Lir Bông (Mừng lúa mới) của dân tộc K’Ho Srê (một nhánh của dân tộc K’Ho, chủ yếu sinh sống ở huyện Di Linh) diễn ra sôi nổi qua sự trình diễn của các đoàn Nghệ nhân và hưởng ứng của các đại biểu, du khách tham gia ngày hội.

Ngoài ra, Ngày hội còn diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu ẩm thực và kết thúc bằng chương trình văn nghệ “Di Linh - Miền hội tụ” thay cho lời giã bạn của đồng bào K’Ho tại địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.