Lâm Đồng: Rà soát trên 500 vị trí nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng

Ngày 18/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua thống kê cho thấy hiện toàn tỉnh có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ngập úng trong mùa mưa. Trong đó, có 396 vị trí nguy cơ sạt lở, 101 vị trí ngập úng, lũ quét, 3 vị trí sụt lún.
Chú thích ảnh
Một điểm sạt lở trên đèo Tà Nung (nối thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà) và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. 

Cụ thể, tại thành phố Đà Lạt có 50 vị trí, khu vực; thành phố Bảo Lộc có 118 khu vực, huyện Đam Rông có 47 khu vực, Lâm Hà có 7 khu vực, vị trí đã xảy ra sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trong đó có nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra thời gian qua như sạt trượt hồ Đông Thanh (huyện Lâm Hà); sạt lở đèo Bảo Lộc, đường tránh phía Nam (thành phố Bảo Lộc); sạt lở tại xã Đạ K’Nàng làm 2 người chết (huyện Đam Rông)...

Theo cơ quan chuyên môn, khi mùa mưa đến, sạt lở đất thường xảy ra ở các tuyến đường đèo qua vùng núi có độ dốc lớn trên Quốc lộ 20, 27, 28, đường ĐT723… Sạt lở cũng xảy ra ở các sông, suối như sông Đa Nhim, sông Đồng Nai, sông Krông Nô. Ở khu vực đô thị cũng xuất hiện các hiện tượng sạt lở đất, tai biến địa chất như vụ sạt lở đường Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng (thành phố Đà Lạt).

Chú thích ảnh
Tại thành phố Đà Lạt hiện có 50 vị trí, khu vực đã xảy ra sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, trên toàn tỉnh địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao với các nhóm đất là bazan, phù sa khiến kết cấu đất yếu, khi gặp nước mưa làm tăng nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, mùa mưa tại địa phương kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, với lượng mưa trung bình luôn cao hơn cả nước (từ 1.750 – 3.150mm/năm) cũng khiến nguy cơ sạt lở đất ở mức cao.

Trước thực trạng trên, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, xây dựng bản đồ sạt trượt và giải pháp phòng, chống, xử lý sạt trượt trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Tỉnh kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực sông suối, sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chú thích ảnh
Khu vực có bờ ta-luy cao, nguy cơ sạt lở trên địa bàn Phường 11 (thành phố Đà Lạt). 

Ngày 17/9, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt do mưa lớn. Trong đó các địa phương chủ động rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ cao để có phương án chủ động phòng, chống, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đường giao thông xung yếu, theo dõi sát tình hình mưa lớn, diễn biến thiên tai để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.