Lâm Đồng rà soát toàn bộ hồ chứa nước chưa được cấp phép trước mùa mưa lũ

Ngày 20/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn gửi các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu yêu cầu rà soát, kiểm tra, thống kê các hồ chứa nước chưa được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Đây là thời điểm Lâm Đồng chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa lũ với nhiều diễn biến khó lường có thể xảy ra do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất…
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Lâm Đồng (ảnh tư liệu).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát các ao trữ nước, hồ chứa nước được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư. Đồng thời, UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, vận hành các ao trữ nước, hồ chứa do tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, thủy lợi, môi trường, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan. UBND các xã, phường, đặc khu kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các trường hợp đầu tư xây dựng ao trữ nước, hồ chứa nước không đúng quy định, đặc biệt là các ao, hồ chứa trên cao có dung tích lớn nhưng chưa có giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc không tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, thi công, xây dựng, quản lý và vận hành. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, UBND các xã, phường, đặc khu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với các đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa nước thủy lợi có dung tích từ 50.000 m³ trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114c/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, yêu cầu chủ sở hữu, đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định; trường hợp không chấp hành hoặc có nguy cơ mất an toàn phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định.

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Nam Xuân, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, chưa được giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh tư liệu).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện. Trường hợp không tổ chức kiểm tra, rà soát hoặc chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý dẫn đến xảy ra sự cố đối với hồ chứa, đập, ao trữ nước trên địa bàn thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, đầu tháng 7/2026 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý các hồ chứa thủy lợi, đôn đốc, chỉ đạo các chủ hồ hoàn thiện hồ sơ về đất đai; bảo đảm vận hành an toàn hồ đập; chủ động phòng, chống thiên tai, tổ chức trực ban mùa mưa bão theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có gần 1.000 công trình thủy lợi; trong đó có hơn 500 hồ chứa nước nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc giới bảo vệ theo quy định.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.