Lâm Đồng: Khuyến cáo không thu hoạch sầu riêng non

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, do giá sầu riêng tăng cao nên hiện nay tại một số địa phương đang xảy ra tình trạng thương lái làm rối loạn thị trường.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Nhiều thương lái chốt giá từ khi trái còn non và yêu cầu nhà vườn tăng cường sử dụng phân, thuốc để sầu riêng tăng năng xuất, làm ảnh hưởng tới chất lượng trái. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm ngặt việc sản xuất, thu hái sầu riêng để đảm bảo chất lượng, thương hiệu và uy tín của sầu riêng Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện tại ngành đã đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền tới nhà vườn trồng sầu riêng các nội dung như không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại vùng đất có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp; không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng sầu riêng...

Trong thực hiện trồng và chăm sóc sầu riêng, bà con nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện quản lý diện tích được cấp mã số theo vùng trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng dịch hại, nhất là đối tượng rệp sáp, ruồi vàng thuộc đối tượng kiểm dịch của quốc gia đang nhập sản phẩm sầu riêng Lâm Đồng…

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp yêu cầu các nhà vườn thực hiện kiểm tra, thu hái sầu riêng đảm bảo độ chín, tuyệt đối không thu hoạch quả non mà phải căn cứ vào độ chín của quả. Cụ thể nhiều vùng được khuyến cáo thời điểm thu hoạch như các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên: giống Ri6 từ lúc xả nhị đến khi thu hoạch phải đủ độ tuổi từ 100 - 110 ngày; giống Dona phải đủ độ tuổi từ 120 - 130 ngày.

Tại các huyện khác có nhiệt độ trung bình trong ngày thấp hơn, giống Ri6 từ lúc xả nhị đến khi thu hoạch phải đủ độ tuổi từ 120 - 130 ngày, giống Dona đủ độ tuổi từ 140 - 150 ngày.

Bà con nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giữ ổn định liên kết sản xuất tiêu thụ giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với người sản xuất sầu riêng, không nghe theo các thương lái đầu cơ, thổi giá sầu riêng mà phá vỡ hợp đồng với đơn vị thu mua uy tín…

Tính đến nay, diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã lên tới khoảng 19.700 ha, tăng hơn 6.000 ha so với năm 2021; trong đó, đã có hơn 10.800 ha cho sản phẩm, dự kiến sản lượng năm 2023 đạt khoảng 115.000 tấn. Việc diện tích sầu riêng tăng mạnh trong 2 năm qua, dự kiến năm 2027- 2028, toàn tỉnh sẽ có khoảng 19.000 ha đến thời kỳ cho thu hoạch với sản lượng 225.000 tấn, gấp 2 lần sản lượng hiện nay.

Đáng chú ý từ tháng 6/2016, Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Sầu riêng Đạ Huoai”. Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” tại thị trường Trung Quốc để tiến tới thực hiện xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sầu riêng của tỉnh ra nước ngoài…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.