Lâm Đồng: Hai thanh niên ra tay đầu độc rừng thông 3 lá bằng hoá chất

Ngày 13/10, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) dẫn giải Nguyễn Văn Long (24 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Quốc Vương (17 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đến hiện trường vụ đầu độc rừng thông tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.
Chú thích ảnh
Khu vực rừng thông bị “bức tử” thuộc tiểu khu 442. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước đó, cả hai người đã bị Công an huyện Bảo Lâm tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vụ việc đầu độc rừng thông này.

Vào đầu tháng 8/2018, lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri phối hợp cùng kiểm lâm địa phương tổ chức tuần tra đã phát hiện một đám rừng tại Khoảnh 8, Tiểu khu 442 trên địa bàn xã Lộc Phú bị đầu độc bằng hoá chất (còn gọi là "ken" gốc).

Qua kiểm kê có tổng cộng 76 cây thông 3 lá bị vật sắc nhọn chặt vào thân cây từ 2 - 3 vết, cách gốc từ 0,5 – 1m để đổ hóa chất vào thân cây. Tổng diện tích rừng thông bị “ken” là 3.800 mét vuông; trong đó diện tích rừng tự nhiên là 2.800 m2 (gồm 76 cây thông, trữ lượng hơn 43 mét khối) và 600 m2 rừng trồng từ năm 2012, chưa xác định trữ lượng. Lực lượng chức năng còn thu giữ được một vỏ chai thuốc trừ cỏ hiệu KANUP 480 SL tại hiện trường.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được Nguyễn Văn Long và Nguyễn Quốc Vương có liên quan đến vụ đầu độc rừng thông nêu trên và tiến hành tạm giữ cả hai để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Long và Vương khai nhận hành vi “ken” cây đổ hóa chất nêu trên nhằm mục đích lấy đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, cả hai còn khai nhận thực hiện thêm vụ đầu độc rừng thông khác thuộc quản lý của một công ty cũng trên địa bàn xã Lộc Phú.

Trong ngày 12/10, Long và Quân đã được dẫn giải đến hiện trường vụ đầu độc rừng thông tại Tiểu khu 442 và ngày 13/10 được dẫn giải đến hiện trường vụ đầu độc rừng thông khác cũng trên địa bàn xã Lộc Phú để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ việc trên.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.