Lâm Đồng: Đồi trồng sầu riêng nứt tạo thành mương sâu sau trận lũ quét

Sau trận mưa rất lớn đêm 12 rạng ngày 13/8, trên địa bàn xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra trận lũ quét gây thiệt hại nặng cho người dân.
Chú thích ảnh
Trên mặt đồi xảy ra hiện tượng nứt, nhiều vị trí bị xói lở. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý tại Thôn 1 đã xảy ra hiện tượng quả đồi trồng sầu riêng bỗng nhiên nứt ra tạo thành mương sâu khiến 10 hộ dân dưới chân đồi bất an lo lắng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và triển khai các biện pháp cấp bách trước mắt.

Sáng 14/8, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 3 cho biết, quả đồi này cao khoảng 80m, rộng hơn 2ha. Do mưa lớn kéo dài khiến quả đồi bị nứt thành rãnh sâu chạy dọc từ đỉnh đồi đến khu vực nhà của nhiều hộ dân đang sinh sống. Trên khắp phần mặt đồi xuất hiện nhiều điểm đã bị sạt lở, đất từ đỉnh đồi tràn xuống khu vực phía dưới. Toàn bộ sườn đồi xuất hiện tình trạng sụt lún, kèm theo các vết nứt dạng chân chim sâu từ 0,5 đến 1m, kéo dài ở nhiều vị trí. Với hiện trạng này, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn tiếp diễn.

Chú thích ảnh
Khe nứt trên đồi khá lớn, tạo thành mương sâu chảy bùn đất vào thẳng khu nhà ở của 10 hộ dân sống dưới chân đồi Thôn 1, xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Dưới chân quả đồi trồng sầu riêng đang bị nứt có 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang sinh sống. Hiện các hộ trên đang rất lo lắng cho an toàn tính mạng và tài sản của mình. Ông Đinh Hữu Tình, một hộ dân sống dưới chân quả đồi đang sụt lún cho biết mùa mưa năm 2024, quả đồi này đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, trận mưa đêm 12/8 quá lớn và kéo dài khiến quả đồi phía sau lưng nhà của các hộ như bị xé toạc. Suốt đêm đó, tất cả các hộ dân ở đây lo sợ đồi bị sạt lở nên không ai dám chợp mắt. Bà con đều biết sống ở đây rất nguy hiểm, nhưng nhà cửa, tài sản đều nằm hết ở đây nên chưa biết xử lý ra sao...

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Văn Trinh cho biết: qua kiểm tra cảm quan, nhìn vào độ dốc, mật độ cây trồng, mức độ xói mòn do mưa… cho thấy hiện tượng trên khá bất thường, nguy cơ sạt lở tương đối cao gây nguy hiểm cho người dân sinh sống dưới chân đồi. Hiện UBND xã đã làm văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên đánh giá về mức độ, nguy cơ của tình trạng trên để có cơ sở triển khai các giải pháp lâu dài như vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm theo quy định. Ngoài vị trí nói trên, trên địa bàn xã hiện có 4 điểm có người dân sinh sống đang có nguy cơ cao khi mưa lớn kéo dài, cần các cơ quan chuyên môn cấp trên đến kiểm tra, rà soát đánh giá giúp chính quyền địa phương lập phương án di dời các hộ dân đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Trận lũ đêm 12 rạng sáng 13/8 quét qua đã phá hủy 1 khu vườn cây ăn quả của người dân ở xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh TTXVN phát

Trong thời gian trước mắt, khi chưa có kết quả đánh giá mức độ, nguy cơ về hiện tượng trên của các cơ quan chuyên môn, UBND xã đã lập biên bản để các hộ dân cam kết nếu xảy ra mưa lớn bất thường, bất kể ngày hay đêm cũng phải sơ tán con người tới Nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn tính mạng. Hiện tại UBND xã cũng đã bố trí lực lượng thường trực tại đây để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cho người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Chú thích ảnh
Trận lũ đêm 12 rạng sáng 13/8/2025 khiến hơn 1.000 ngôi nhà ở xã Đạ Huoai 3 (Lâm Đồng) bị ngập nước, 5 căn nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đạ Huoai 3, trận mưa lớn xảy ra đêm 12 rạng ngày 13/8 đã gây lũ quét, ngập lụt cục bộ và sạt lở đất trên địa bàn. Thiên tai đã làm 1 người bị thương; hơn 100 căn nhà bị ngập, đất đá trôi vào, trong đó có 1 căn bị trôi cùng 4 căn nhà bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 75 máy tưới nước cùng hệ thống ống dẫn nước; làm thiệt hại 35 ha cây trồng các loại trong đó có 4 ha sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ, 10 ao cá bị thiệt hại hoàn toàn; 4 cầu dân sinh bị nước cuốn trôi, một số vị trí đường gia thông bị sạt lở, xói mòn… với tổng thiệt hại ước tính 9 tỷ đồng …

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.