Lâm Đồng đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế mới

Sáng 19/6, tại phường Mũi Né, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” lần 3/2026 với chủ đề “Phổ biến quy định, chính sách mới trong lĩnh vực thuế” cho các doanh nghiệp khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao đổi với các doanh nghiệp về hướng tháo gỡ những vướng mắc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, đây là diễn đàn để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về các quy định mới trong lĩnh vực thuế; đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để cùng tháo gỡ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc khẳng định, các doanh nghiệp trên địa bàn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững. Các doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh.

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong bối cảnh chính sách thuế và công tác quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc cập nhật kịp thời các quy định mới có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp và mong muốn đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư và sản xuất - kinh doanh.

Tại chương trình “Cà phê doanh nhân”, Thuế tỉnh Lâm Đồng trao đổi một số nội dung phổ biến các quy định mới: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025; một số điểm mới của các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… Qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách mới, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chú thích ảnh
Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp cũng trao đổi và nêu vướng mắc cần tháo gỡ, cụ thể: Các doanh nghiệp cho rằng nhiều hồ sơ không thể thực hiện trực tuyến mà phải làm trực tiếp nơi nộp hồ sơ, do đó doanh nghiệp kiến nghị tỉnh bố trí nhân lực tại cơ sở 2 (Phan Thiết) và cơ sở 3 (Gia Nghĩa) để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp; vì nếu doanh nghiệp phải lên trung tâm (Đà Lạt) để nộp hồ sơ thì quá xa, mất rất nhiều thời gian và chi phí. Doanh nghiệp kiến nghị sớm hoàn thành nâng cấp tuyến đường Mũi Né phục vụ du lịch, tạo hình ảnh tốt cho du khách trong nước và quốc tế khi đến Mũi Né… Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chính sách thuế mới hiện nay.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận các ý kiến chưa được giải đáp hoặc các ý kiến mới sẽ được tổng hợp giải quyết ngay sau chương trình. Ngoài ra, Ban Tổ chức ghi nhận và tiếp tục hỗ trợ giải quyết kiến nghị thông qua mã QR tại phiếu tiếp nhận khó khăn vướng mắc. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức tiếp doanh nghiệp trực tiếp vào giờ hành chính các ngày trong tuần để giải quyết các vướng mắc.

Lâm Đồng hiện có 31.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 320.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đạt 33.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu về số lượng, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.