Lâm Đồng: Đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu 4 đơn vị để mất rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý trách nhiệm người đứng đầu 4 đơn vị chủ rừng để xảy ra lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật với mức độ vi phạm lớn.
Chú thích ảnh
Hàng trăm gốc cây thông đã bị đốt cháy, đốn hạ nằm la liệt. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Các đơn vị chủ rừng bị đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk trên địa bàn huyện Đam Rông, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đa Nhim trên địa bàn huyện Lạc Dương và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng trên địa bàn huyện Đam Rông. 

Căn cứ đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với 4 đơn vị chủ rừng được dựa trên cơ sở đánh giá về số vụ vi phạm nổi cộm; diện tích, khối lượng lâm sản thiệt hại lớn; số vụ không xác định được đối tượng vi phạm trên tổng số vụ vi phạm. 

Về vấn đề này, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Ninh cho biết: Trong quý I năm 2021, tỉnh Lâm Đồng cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra. Riêng 2 nội dung là kiềm chế tai nạn giao thông và quản lý bảo vệ rừng là không đạt yêu cầu. Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng là sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị chủ rừng, cán bộ lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ xem xét, đình chỉ và làm rõ trách nhiệm của một số người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật với mức độ vi phạm lớn.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng: Cũng trong quý I năm 2021, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 152 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 75 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm. Diện tích rừng bị phá là 10,6ha; khối lượng lâm sản thiệt hại lên tới trên 1.000m3, tăng 42% về diện tích và 121% về khối lượng thiệt hại so với cùng kỳ năm 2020.  

Năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 680 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, 351 vụ đã phát hiện được đối tượng vi phạm, 329 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm. Diện tích rừng bị thiệt hại là 45,6 ha với gần 2.500 m3 lâm sản. Lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 34 vụ với hàng chục đối tượng liên quan.

Chu Quốc Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.