Lâm Đồng đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khuyến cáo người dân không mua tích trữ

Tối 20/11, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với các đơn vị, sở ngành đảm bảo nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn các phương trung tâm Đà Lạt trước bối cảnh nhiều tuyến đèo bị sạt lở, đóng cửa gây khó khăn cho các phương tiện, nhất là xe chở hàng hóa lưu thông.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ mua xăng dầu về tích trữ trước thông tin nguồn cung bị khan hiếm do cấm xe tải trên 3,5 tấn lên đèo Tà Nung. 

Cụ thể, Sở Công Thương Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị cung ứng xăng dầu đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trên địa bàn trong thời gian tới. Đồng thời khuyến cáo người dân không tập trung mua sắm, dự trữ các mặt hàng thiết yếu; trong đó có xăng dầu gây ảnh hưởng đến tình hình chung của thị trường, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ, đồng thời dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ. Sở Công Thương Lâm Đồng cũng phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng có giải pháp phân luồng giao thông đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, trong đó có các xe bồn chở xăng dầu lên địa phận Đà Lạt.

Ghi nhận từ chiều tối 20/11, hàng chục cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các phường trung tâm Đà Lạt có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt mua xăng, dầu tích trữ. Không chỉ đổ đầy bình xe máy, ô tô, nhiều người dân còn đem theo can nhựa, bình nước lớn để mua xăng dầu về sử dụng dần do lo ngại mặt hàng này bị thiếu hụt trong bối cảnh nhiều tuyến đèo đi Đà Lạt tạm đóng cửa vì sạt lở.

Trong khi đó, tuyến đèo Tà Nung (nối Đà Lạt với Nam Ban Lâm Hà) là đường duy nhất còn lại để các xe tải lớn có thể lưu thông cũng được Sở Xây dựng Lâm Đồng ra thông báo cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào chiều cùng ngày. Trước thông tin này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án cho phép lưu thông các phương tiện xe bồn chở xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu phục vụ người dân.

Trong diễn biến liên quan, tối 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng phát đi thông báo về việc khuyến cáo, hạn chế một số phương tiện lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung.

Chú thích ảnh
Hàng dài người dân xếp hàng chờ mua xăng dầu về tích trữ trước thông tin nguồn cung bị khan hiếm do cấm xe tải trên 3,5 tấn lên đèo Tà Nung. 

Cụ thể, đối với xe tải trên 3,5 tấn trở lên, ô tô khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung vào ban đêm và khi trời mưa lớn; nguời và các phương tiện khác chủ động lưu thông qua đoạn tuyến trên khi thời tiết thuận lợi, hạn chế lưu thông khi trời mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, thông báo mới sẽ thay thế cho thông báo số 418/TB-SXD ngày 20/11/2025 về việc cấm các phương tiện ô tô tải có tải trọng lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.