Lâm Đồng: Chủ rừng được phép ứng kinh phí ngân sách để triển khai trồng rừng sau giải tỏa

Trước tình trạng rừng bị phá để chiếm đất đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, tỉnh Lâm Đồng có nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030”.
Chú thích ảnh
Khoảng 1000m2 rừng thông ba lá thuộc rừng phòng hộ nằm dọc theo quốc lộ 27 trên địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã bị triệt hạ, đốt cháy. Ảnh (tư liệu): Đặng Tuấn/TTXVN

Cụ thể, tại văn bản số 4245/UBND-LN ngày 24/6/2021, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương thực hiện giải tỏa diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm xong phải tổ chức trồng rừng lại ngay. Các đơn vị chủ rừng thực hiện đồng thời việc trồng rừng sau giải tỏa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, dự án theo quy định. Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép các chủ rừng, địa phương có diện tích đất lâm nghiệp sau giải tỏa lớn hơn kế hoạch vốn được phân bổ để trồng rừng sau giải tỏa thì địa phương, chủ rừng được chủ động ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai việc trồng rừng sau giải tỏa, sau đó tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các sở liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư, bố trí kinh phí để trả nợ các địa phương, đơn vị chủ rừng đã ứng kinh phí trồng rừng sau giải tỏa những năm tiếp theo; đồng thời tham mưu ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động trồng rừng sau giải tỏa; xây dựng định mức trồng rừng sau giải tỏa theo cơ chế có sử dụng kinh phí dự phòng cho các trường hợp phải trồng lại rừng sau giải tỏa nhiều lần trên cùng một vị trí, diện tích…

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 18-24/6/2021, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 6 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có 5 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm; làm thiệt hại 0,156 ha rừng với khối lượng lâm sản thiệt hại trên 4,8m3 gỗ tròn; phát hiện hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán gần 4,9m3 gỗ xẻ và 9 cá thể động vật hoang dã thông thường như don, cầy vòi mốc. Các lực lượng chức năng đã xử lý 7 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 25,7 triệu đồng.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.