Lâm Đồng cho phép học sinh đang nghỉ hè ở các địa phương khác trở về nhập học

Ngày 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 6368/UBND-VX3 về việc thống nhất chủ trương cho các đối tượng là học sinh tỉnh Lâm Đồng được trở về địa phương để nhập học.
Chú thích ảnh
Ngày 4/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức đón đoàn 251 phụ nữ mang thai cùng thân nhân (197 người, trong đó có 37 trẻ em) từ các vùng dịch trở về địa phương. Ảnh (minh họa): Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước đó, khá nhiều ý kiến của các phụ huynh có con đang nghỉ hè tại các tỉnh, thành phố khác, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh rất băn khoăn vì các em không thể quay về tỉnh Lâm Đồng, có thể lỡ dở 1 năm học tập.

Theo văn bản này, để đảm bảo thời gian cho học sinh nghỉ hè tại các địa phương ngoài tỉnh trở về Lâm Đồng nhập học, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp nhận các học sinh trên cùng một phụ huynh đi kèm về Lâm Đồng để thực hiện cách ly y tế, trước khi vào năm học 2021- 2022 theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế hướng dẫn các huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện cần thiết về chăm sóc y tế và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình đón học sinh về địa phương theo đúng quy định. UBND các huyện, thành phố thông báo cho phụ huynh học sinh về chủ trương của tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung; tổ chức đón, thực hiện cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/8/2021, thông báo ngày tựu trường của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh là ngày 15/9/2021 và khai giảng vào ngày 18/9/2021. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 20/9/2021 và kết thúc trước ngày 31/1/2022. Học kỳ II bắt đầu từ 7/2/2022 và kết thúc trước ngày 10/6/2022, kết thúc năm học trước ngày 15/6/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022. Trong đó, Phương án 1: Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; sử dụng khi mức độ dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Phương án 2: dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp; sử dụng khi cơ sở giáo dục thuộc địa phương trong vùng nguy cơ cao (vùng cam) phải thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, có những thời điểm học sinh phải nghỉ học hoặc đến trường, nhưng phải thực hiện phòng, chống dịch theo quy định. Phương án 3: dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp; áp dụng khi cơ sở giáo dục thuộc địa phương trong vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) phải thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, học sinh phải nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.