Lâm Đồng: Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được thi công sau gần 1 năm chờ đợi
Sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công, dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (Lâm Đồng) chính thức được các đơn vị thi công triển khai những hạng mục đầu tiên tại 11 đoạn tuyến và hạng mục quan trọng, cần ưu tiên thi công trước.
Các mũi thi công thuộc địa phận các xã Bảo Thuận, Gia Hiệp, Bảo Lâm 2, Phú Hội với công việc chủ yếu như: Mở đường công vụ, dọn dẹp mặt bằng, san gạt đất đá để tạo điều kiện cho việc vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình.
Bản đồ thể hiện tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (đoạn qua xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng).Người dân xã Bảo Thuận (Lâm Đồng) thu dọn công trình, nhà cửa sau khi đã nhận đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc. Ông Nguyễn Văn Ngọc (xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) thu dọn vật liệu xây dựng sau khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc.
Đơn vị thi công triển khai mở đường công vụ tại Km162+500 (xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để chuẩn bị cho việc thi công cầu cạn bắc qua thung lũng phía dưới.Đường công vụ tại mũi thi công Km166 trên cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đang được gấp rút hoàn thiện.Các đơn vị thi công mở đường công vụ, dọn dẹp mặt bằng, san gạt đất đá tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng “sạch” để bù đắp tiến độ sau gần 1 năm khởi công.
Nhiều trang thiết bị, xe cơ giới được huy động đến thi công tại Km166 trên cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng).Phương tiện cơ giới hoàn thiện đoạn đường công vụ phục vụ cho việc thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.Một đoạn đường công vụ mới được mở tại vị trí Km162 sát khu dân cư thuộc địa bàn thôn Tân Phú 2 (xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ cho việc thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.