Lâm Đồng bùng phát dịch bọ xít muỗi gây hại cây cà phê

Tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, dịch bọ xít muỗi gây hại trên cây cà phê đang bùng phát nhanh tại toàn bộ 5 xã và thị trấn Lạc Dương.

Toàn huyện Lạc Dương có hơn 3.600 ha cà phê, chủ yếu là giống cà phê arabica, thì đã có đến 3.300 ha đang bị bọ xít muỗi gây hại.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương, ông Hoàng Xuân Hải cho biết, thống kê mới nhất ngày 7/2, trong số 3.300 ha bị gây hại thì có đến 1.300 ha bị gây hại nặng; còn lại khoảng 1.000 ha bị gây hại trung bình và 1.000 ha bị nhẹ.

Phần lớn diện tích cà phê hiện nay đang đâm chồi non, là phần bọ xít muỗi chích làm hỏng, khô lá non dẫn đến khả năng quang hợp, sinh trưởng của cây kém. Nếu không triển khai biện pháp diệt trừ bọ xít muỗi ngay thì khả năng năng suất, chất lượng cà phê huyện Lạc Dương vụ tới sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

Anh Kra Jan Đian, một nông dân trồng cà phê tại thị trấn Lạc Dương hiện đang có vườn cà phê bị bọ xít muỗi gây hại, cho biết vườn cà phê bị bọ xít muỗi gây hại từ tháng 10/2016, đến nay thì hầu như vườn cà phê nào có chồi non cũng đều bị.

Đây là loại côn trùng di trú nên chuyển hết từ vườn này sang vườn khác, sinh đẻ nhanh nên tỉ lệ gây hại ngày càng tăng. Nếu vào đầu mùa mưa thì chắc chắn bọ xít muỗi sẽ phát triển hơn rất nhiều vì vào mùa này cà phê đâm chồi non và phân hóa chồi non rất mạnh.

Theo kinh nghiệm của anh Kra Jan Đian, những năm trước, đã có vườn cà phê chịu ảnh hưởng giảm đến 65 - 70% năng suất. Vậy nên, với tình hình bọ xít muỗi gây hại như hiện nay, những người trồng cà phê như anh đang rất lo lắng.

Trước năm 2014, đối tượng chính để gây hại của bọ xít muỗi là cây chè và điều. Tuy nhiên, do thời tiết và khí hậu biến đổi, dần dà bọ xít muỗi tìm và chọn cây cà phê để gây hại. Năm 2014, một số diện tích cà phê tại xã Lát, huyện Lạc Dương đã bị gây hại cục bộ. Đến năm 2015, nhiều diện tích bị gây hại nặng và địa phương đã tổ chức phun thuốc trừ.

Riêng đợt này, tình trạng bọ xít muỗi gây hại nhiều trên cây cà phê tại huyện Lạc Dương đã được phát hiện từ tháng 8/2016 và bắt đầu lan nhanh từ tháng 10/2016. Tuy nhiên, đây là giai đoạn cà phê đang chín rộ và thu hoạch nên không thể phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ.

Để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm hiện nay, UBND huyện Lạc Dương đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng dự kiến sẽ tổ chức ra quân diệt bọ xít muỗi đồng loạt từ ngày 13 - 18/2 trên địa bàn toàn huyện.

Ông Hoàng Xuân Hải cho biết, tất cả lực lượng khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông, cán bộ nông - lâm - thủy sản cấp xã đều được huy động tham gia trực tiếp vào chiến dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ huyện 4.700 lít thuốc để phun trừ bọ xít muỗi; huyện sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn và giúp nông dân trồng cà phê pha trộn, sử dụng thuốc, và tiến hành phun trừ đúng cách trong vòng 5 ngày.

Vì bọ xít muỗi là đối tượng di cư, dễ dàng di chuyển từ vườn này sang vườn khác nên nếu không triển khai phun thuốc phòng trừ đồng bộ thì sẽ giảm hiệu quả.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.