Lâm Đồng: 75% bệnh nhân COVID-19 tử vong do có bệnh nền

Tính đến ngày 8/3, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 37.219 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có trên 17.000 người đã khỏi và 109 người tử vong.

Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, có tới 75% số người tử vong chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 do có bệnh nền, gia đình đã viết cam kết không đồng ý tiêm.

Ông Đào Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong số 109 người tử vong vì COVID-19, có 81 người chưa tiêm vaccine, hầu hết các gia đình đã viết cam kết không đồng ý tiêm vì có bệnh nền, sợ bị nguy hiểm bởi biến chứng sau tiêm; có 10 người đã tiêm 1 mũi, 15 người đã tiêm 2 mũi. Hai người còn lại đã tiêm 3 mũi nhưng đều có bệnh nền rất nặng.

Cũng theo ông Đào Thành Trung, hiện ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang điều trị cho 18.337 bệnh nhân. Trong đó ở tầng 1 (tầng bệnh nhân nhẹ nhất) chiếm 98,3%; tầng 2 có 113 bệnh nhân, chiếm 0,62% và tầng 3 chỉ có 16 trường hợp, chiếm 0,09% tổng số người mắc COVID-19. Số giường cấp cứu dành cho bệnh nhân tầng 3 của toàn tỉnh là 82 giường, như vậy công suất giường bệnh ở tầng 3 đang còn dư tới 75%. Hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang nằm trong tầm kiểm soát.

Từ ngày 17/11/2021 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai quản lý, chăm sóc F0 tại nhà cho 34.803 trường hợp. Đồng thời tỉnh cũng triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát (thuốc Molnupiravir) cho 3.807 trường hợp đồng ý tham gia. Đến nay, ngành Y tế tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có biến cố bất lợi nặng, có một số triệu chứng nhẹ như đau đầu, buồn nôn.

Đến hết ngày 6/3/2022, tỉnh Lâm Đồng đã nhận tổng số 2.932.096 liều vaccine, trong đó đã tiêm 3.015.491 liều, đạt 102,8% (số liều tiêm thực tế cao hơn do lượng vaccine dư ra trong quá trình tiêm). Tỷ lệ bao phủ vaccine/dân số trên địa bàn tỉnh đạt 80,8% 1 mũi, 78,82% 2 mũi…

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, con số thống kê số người nhiễm SARS-Cov-2 trên địa bàn chưa phản ánh đúng thực tế, bởi nhiều người tự phát hiện bị nhiễm, nhưng không khai báo với chính quyền địa phương và ngành chức năng mà tự ở nhà điều trị.

Cũng đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ y tế chưa tư vấn đầy đủ cho người bị nhiễm SARS-CoV-2 lên khai báo; không còn các túi thuốc cấp cho người bị mắc COVID-19 như trước đây… nên gia đình người bệnh nảy sinh tâm lý không cần thiết phải khai báo với ngành chức năng, gây khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn…

Chu Quốc Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.