Lái xe chở gỗ lậu táo tợn tông móp ô tô lực lượng chức năng rồi bỏ trốn

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang khẩn trương làm rõ đối tượng chở gỗ lậu bằng xe tải đã lao xe đâm vào xe của lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Lúc 2 giờ 25 phút ngày 22/10, Hạt Kiểm lâm Tủa Chùa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực dốc Đá Đỏ, thuộc thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, có ô tô tải biển kiểm soát 29M - 4515 đang bốc gỗ nghiến dạng thớt với số lượng lớn. Ngay lập tức, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Tủa Chùa do ông Trần Quốc Khánh làm Tổ trưởng cùng lực lượng Công an, Quân sự huyện Tủa Chùa nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Vào lúc 3 giờ 25 phút, khi đến địa phận giữa dốc Đá Đỏ, phát hiện ô tô tải trên di chuyển theo hướng huyện Tủa Chùa đi huyện Tuần Giáo, Tổ công tác đã dùng còi, đèn pin và cờ ra tín hiệu cho đối tượng dừng xe, cách vị trí tổ công tác 30 m để kiểm tra hàng hóa. Tuy nhiên, đối tượng đã điều khiển ô tô đánh võng và cố tình không dừng xe, sau đó lao vào va quệt với ô tô biển kiểm soát 24A-000.10 của lực lượng Kiểm lâm và dừng lại. Vụ va quệt đã khiến xe của lực lượng Kiểm lâm bị móp cánh cửa, rất may không gây thiệt hại về người.

Tổ công tác đề nghị lái xe xuống xe và kiểm tra thùng xe theo nguồn tin báo. Tuy nhiên, khi Tổ công tác di chuyển về phía sau thùng xe để kiểm tra, lái xe không chấp hành và bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 200m thì đối tượng nhảy xuống vực bỏ trốn vào rừng.

Qua kiểm tra xe, Tổ công tác phát hiện thùng xe có hơn 460 lóng gỗ nghiến dạng thớt, khối lượng khoảng 3m3. Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Tủa Chùa và bảo vệ hiện trường để các cấp có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Hiện tại, các đơn vị liên ngành vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm lái xe bỏ trốn và điều tra nguồn gốc số lượng gỗ trên xe.

Theo ông Phạm Văn Khiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, đây là vụ vận chuyển gỗ lậu mà đối tượng rất manh động, từ hành vi thu mua thớt nghiến cũng như vận chuyển vào ban đêm, sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa phối hợp với các lực lượng liên ngành xác minh, làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện, chủ lâm sản để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Cũng theo ông Phạm Văn Khiên, huyện Tủa Chùa là điểm nóng về tình trạng vận chuyển trái phép thớt nghiến. Công tác đấu tranh với các đối tượng vận chuyển lâm sản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng rất tinh vi, thường vận chuyển vào ban đêm. Gỗ nghiến dạng thớt có kích thước nhỏ, dễ mang vác nên các đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu còn sử dụng xe ở các tỉnh miền xuôi nên cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đề nghị chính quyền các cấp tích cực phối hợp trong nắm bắt tình hình, giải quyết ngay tận gốc, nơi xuất xứ các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Xuân Tư – Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.