Lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người tại Thái Nguyên

Vào khoảng 3 giờ ngày 22/4, tai nạn lao động nghiêm trọng làm một công nhân thiệt mạng đã xảy ra tại khai trường của Công ty than Núi Hồng - VVMI (thuộc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin) đứng chân trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Vào khoảng 3 giờ ngày 22/4, tai nạn lao động nghiêm trọng làm một công nhân thiệt mạng đã xảy ra tại khai trường của Công ty than Núi Hồng - VVMI (thuộc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin) đứng chân trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khi anh Lại Văn Kính - công nhân lái máy gạt của Công ty than Núi Hồng - VVMI (sinh năm 1967, trú tại xóm Rừng Vằn, xã La Bằng, huyện Đại Từ) đang trong ca làm việc (ca 3) với công việc chính là gạt đất thải để lấp xuống lòng moong than đã khai thác xong. Khi có tín hiệu của một công nhân khác làm cùng ca để anh Kính điều khiển máy gạt, bất ngờ, chiếc máy gạt do anh Kính điều khiển tụt thẳng xuống lòng moong sâu hàng chục mét, chứa đầy nước. Nghe tiếng kêu cứu, một số công nhân đã chạy đến ứng cứu nhưng do lòng moong quá sâu, khi được đưa lên mặt đất, anh Lại Văn Kính đã tử vong.

Lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người tại Thái Nguyên ảnh 1

Chiếc máy gạt gặp nạn đang nằm dưới lòng moong sâu. Nguồn: Internet.

Các nhân chứng khác cho biết: việc máy gạt bất ngờ bị thụt xuống hố có thể do nền đất thải quá yếu, lại đổ xuống lòng moong sâu nên ngấm nước, gây ra sụt lún bất ngờ. Đến 11 giờ ngày 22/04, cơ quan pháp y đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao về cho gia đình mai táng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Điều đáng nói là, mặc dù nhiều phóng viên báo chí đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp đề nghị gặp lãnh đạo Công ty than Núi Hồng để tìm hiểu rõ về vụ việc nhưng lãnh đạo Công ty đã khất lần, thoái thác...

Được biết, khu mỏ than thuộc Công ty than Núi Hồng chỉ cách khu vực sạt lở bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ (Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) ở xã Phục Linh, huyện Đại Từ khoảng 15 km.

Liên quan đến sụ sạt lở bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ, đến trưa 22/4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ nạn nhân nào trong số 5 nạn nhân bị mất tích. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn cho các khu vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.