Lại xảy ra tai nạn đường bộ thảm khốc tại Bolivia

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi hai chiếc xe khách tông đối đầu rạng sáng ngày 24/1 trong vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 4 xảy ra trong vòng một tuần tại Bolivia.

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi hai chiếc xe khách tông đối đầu rạng sáng ngày 24/1 trong vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 4 xảy ra trong vòng một tuần tại Bolivia.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Tư lệnh cảnh sát tỉnh Chiquitos, René Calla, cho biết vụ tai nạn trên xảy ra gần thị trấn Taperas, cách thủ đô La Paz 835 km về phía đông, trên một con đường mới được xây dựng thuộc hành lang quốc tế nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Lại xảy ra tai nạn đường bộ thảm khốc tại Bolivia ảnh 1

Một trong hai chiếc xe trở thành đống sắt vụn sau khi bị nạn. Nguồn: El Deber

Theo điều tra sơ bộ, một chiếc xe đã lấn làn xe ngược chiều và đâm vào một chiếc xe chở khách khác tại một đường cua. Hiện các nhà chức trách điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và họ không loại trừ khả năng xe chạy quá tốc độ cho phép đã dẫn tới kết cục thảm khốc này.

Trước đó 1 ngày, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương sau khi một chiếc xe khách bị lật khi vào đường cua tại một con đường ở miền tây Bolivia.

Như vậy, chỉ trong 6 ngày gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này đã xảy ra 4 vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng khiến 66 người chết, 11 người mất tích và khoảng 100 người bị thương.

Với dân số khoảng 10 triệu người, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ tại Bolivia cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người và làm khoảng 40.000 người bị thương.

Sự bất cẩn của người lái xe và đường sá xuống cấp trong mùa mưa, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, là những lý do chính dẫn tới những sự cố đáng buồn này.

Quang Sơn

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).