Lãi suất tiết kiệm tháng 8 xuất hiện xu hướng tăng nhẹ

Biểu lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 8/2025 cho thấy mặt bằng lãi suất huy động VND tại các ngân hàng vẫn ở mức thấp, song đã xuất hiện một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất. Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá lãi suất tiết kiệm vẫn chưa chạm đáy và có thể giảm thêm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank Hoàn Kiếm, Chi nhánh Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, một số ngân hàng như: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng số VCBNeo, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)... đã tăng nhẹ lãi suất từ 0,1 - 0,2%/năm tại một vài kỳ hạn gửi. Cụ thể, VPBank nâng thêm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi cho tất cả các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng. Techcombank áp dụng mức tăng 0,1 - 0,2%/năm với các khoản tiết kiệm cùng kỳ hạn 1 - 36 tháng. VCBNeo điều chỉnh tăng 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1 - 7 tháng. TPBank điều chỉnh tăng 0,2%/năm cho kỳ hạn 1 - 3 tháng và thêm 0,1%/năm cho kỳ hạn 6 - 36 tháng...

Tuy vậy, mức lãi suất tiền gửi từ 6% trở lên chỉ còn xuất hiện ở các kỳ hạn dài như kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng số Vikki Bank với 6%/năm và tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) với 6,1%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất đang áp dụng là 6%/năm tại Cake by VPBank, 5,95%/năm tại Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank). Hay tại Vikki Bank, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6%/năm khi gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại nhóm ngân hàng lớn, lãi suất không thay đổi so với tháng trước. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) duy trì mức 2,9%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,7%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ nguyên lãi suất 3,0%/năm ở kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 4,8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) áp dụng mức 3%/năm cho kỳ hạn 6 - 9 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng vẫn triển khai các gói lãi suất đặc biệt cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn. Cụ thể, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) áp dụng mức 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, nhưng yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank) đưa ra lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng với điều kiện số dư từ 2.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia dự báo dư địa để giảm lãi suất huy động vẫn còn, do tăng trưởng tín dụng ở mức cao trong khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm, tạo áp lực kéo lãi suất tiết kiệm xuống thấp hơn. 

Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty Chứng khoán MB (MBS Research), mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn chưa chạm đáy và có khả năng tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm. Đơn vị này dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại lớn sẽ duy trì quanh mức 4,7%/năm trong năm 2025.

Trong dự báo mới nhất về xu hướng lãi suất, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ chính sách điều hành ổn định, nhằm đảm bảo sự phù hợp với mặt bằng lãi suất chung của nền kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ lãi suất cho vay thông qua việc cắt giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai các biện pháp hỗ trợ lãi suất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.