Lãi suất thấp tiếp thêm sức cho đầu tư công tại Việt Nam

Những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam dự kiến sẽ tăng 8,1% trong những năm tiếp theo khi lãi suất ở mức thấp. Đây là nhận định của Hiệp hội Kiểm toán công chứng Anh quốc và xứ Wales (ICAEW), tại báo cáo trong Báo cáo kinh tế chuyên sâu về Đông Nam Á vừa công bố.

Những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam dự kiến sẽ tăng 8,1% trong những năm tiếp theo khi lãi suất ở mức thấp. Đây là nhận định của Hiệp hội Kiểm toán công chứng Anh quốc và xứ Wales (ICAEW), tại báo cáo trong Báo cáo kinh tế chuyên sâu về Đông Nam Á vừa công bố.


Theo ICAEW, vốn vay với lãi suất thấp sẽ cho phép Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á có được nguồn vốn đề đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công cộng, từ các hệ thống giao thông tới giáo dục. Lợi nhuận thấp trong thị trường tài chính cũng giúp các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư vào máy móc, công nghệ và tay nghề cho nhân viên.

Lạm phát giảm tạo thuận lợi nhiều hơn cho việc đẩy mạnh các chính sách kích cầu tiền tệ, mặc dù mối quan tâm hàng đầu vẫn là cam kết ổn định nền kinh tế vĩ mô. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dù đang tạm thời giảm sút nhưng sẽ tăng mạnh trở lại khi đất nước trở thành một trung tâm sản xuất lớn cũng như tiêu dùng nội địa tăng lên.


Theo báo cáo, tăng trưởng bình quân của Việt Nam trong năm nay đạt mức 5,1%, tăng lên 5,4% vào năm 2013 và 5,8% ở năm kế tiếp.

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.