Lãi suất cao, nhu cầu thấp đè nặng giá dầu châu Á sáng 12/9

Giá dầu châu Á đi xuống trong sáng 12/9 do triển vọng tăng lãi suất tiếp tục tăng cao ở Mỹ và châu Âu để kiềm chế lạm phát, bên cạnh việc Trung Quốc áp đặt các hạn chế kiếm soát dịch nghiêm ngặt.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Khartoum, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao sau giảm 78 xu Mỹ (tương đương 0,9%) xuống 86,01 USD/thùng sau khi tăng 4,1% vào ngày 9/9.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 92,11 USD/thùng, giảm 73 xu Mỹ (0,8%). Trong phiên 9/9 giá dầu này đã tăng tới 3,9%.

Dù tăng mạnh trong phiên cuối, giá dầu hầu như không thay đổi trong tuần trước. Điều này là do mức tăng từ việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn bao gồm Nga (nhóm OPEC+) cắt giảm nguồn cung đã bị các đợt phong tỏa đang diễn ra ở Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới san bằng.

Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ trong năm nay, do chính sách “Zero COVID” khiến mọi người ở lại nhà trong các kỳ nghỉ và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa để giải quyết tình trạng lạm phát. Diễn biến đó có thể nâng giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, đồng thời khiến giá dầu vốn được định bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, giá dầu toàn cầu có thể phục hồi vào cuối năm nay. Nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt hơn nữa khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12.

Ngoài ra, Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) cũng sẽ thực hiện giới hạn giá đối với dầu của Nga để hạn chế doanh thu xuất khẩu dầu của nước này.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.